OPEC nâng dự báo nhu cầu, giá dầu thế giới tăng mạnh

Trong phiên giao dịch sáng 15/3, giá 'vàng đen' phục hồi sau 2 phiên giảm liên tiếp nhờ Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nâng dự báo nhu cầu nhiên liệu trong năm 2018.

Cụ thể, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng 4 trên sàn Nymex tăng 9 xu Mỹ (tương đương 0.15%) lên 61,95 USD/thùng.

Hợp đồng dầu Brent giao tháng 5 trên sàn London cũng cộng 8 xu Mỹ (tương đương 0,1%) lên 64,95 USD/thùng.

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch sớm ngày 15/3 trong bối cảnh các hợp đồng xăng tương lai nhảy vọt sau thông tin nguồn cung nhiên liệu này giảm mạnh, qua đó làm dịu bớt áp lực từ thông tin nguồn cung dầu thô tăng mạnh hơn dự báo.

Giá dầu phục hồi trong phiên giao dịch ngày 15/3.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 14/3 cho biết nguồn cung dầu thô nội địa vọt 5 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/3/2018, cao hơn rất nhiều so với dự báo tăng 1,2 triệu thùng của Viện Xăng dầu Mỹ (API) và cao hơn gấp đôi so với dự báo từ các nhà phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts.

Trong phiên này, thị trường dầu được hỗ trợ giá nhờ thông tin nhu cầu năng lượng toàn cầu gia tăng. Ngày 14/3, OPEC cho biết nhu cầu dầu dự kiến tăng khoảng 1,62 triệu thùng/ngày lên 98,63 triệu thùng/ngày trong năm 2018, cao hơn so với đánh giá của tháng trước. Hầu hết nhu cầu dầu tăng trưởng dự kiến sẽ bắt nguồn từ châu Á, do Trung Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Ấn Độ, và sau đó là các nước OECD, OPEC cho biết.

Trong khi đó, báo cáo định kỳ hàng tháng của OPEC cho thấy sản lượng dầu thô của Tổ chức này giảm 77.000 thùng/ngày xuống bình quân 32,19 triệu thùng/ngày trong tháng 2.

Tuy nhiên, đà tăng liên tục của sản lượng dầu thô tại Mỹ đang hạn chế nỗ lực cắt giảm nguồn cung để tái cân bằng thị trường toàn cầu của OPEC và Nga.

Theo EIA, sản lượng dầu thô tại Mỹ dự kiến tăng 520.000 thùng/ngày từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2018, trong khi tăng trưởng bình quân hàng năm dự báo đạt 1,04 triệu thùng/ngày, chủ yếu từ dầu đá phiến.

Bên cạnh đó, EIA cũng cho biết tổng sản lượng dầu thô tại Mỹ tăng 12.000 thùng/ngày lên 10,381 triệu thùng/ngày trong tuần trước.

Trong báo cáo công bố ngày 14/3, OPEC dự báo lượng cung ngoài Tổ chức này trong năm 2018 sẽ tăng 1,66 triệu thùng/ngày, cao hơn mức dự đoán chỉ tăng 1,4 triệu thùng/ngày.

OPEC đã điều chỉnh tăng dự báo cho nguồn cung từ các thành viên ngoài OPEC trong năm 2018 thêm 280.000 thùng/ngày trong điều kiện tuyệt đối, lên 59,53 triệu thùng /ngày.

Theo báo cáo này, nguồn cung của các thành viên ngoài OPEC được dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, tăng 0,26 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 1,66 triệu thùng/ngày. OPEC cho biết, mức tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhà sản xuất dầu của Mỹ, Canada, Brazil , và Anh.

Scott Gecas, Giám đốc điều hành chiến lược cấp cao tại Long Leaf Trading Group, nhận định: “Nỗ lực tái cân bằng thị trường dầu của OPEC sẽ vẫn bị hạn chế từ các nhà sản xuất dầu tại Mỹ, trừ khi Mỹ giảm sản lượng, chúng ta có thể thấy giá dầu xuống khoảng 50-60 USD/thùng”.

Nguyễn Thu (Theo MarketWatch)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/opec-nang-du-bao-nhu-cau-gia-dau-the-gioi-tang-manh-311903.html