OPEC ngày càng gia tăng việc cắt giảm sản lượng

Thị trường dầu tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch hôm qua, đánh dấu mức đóng cửa cao nhất trong hơn 3 tháng qua, với giá dầu WTI chuẩn của Mỹ kéo dài chuỗi tăng lên phiên thứ 6 liên tiếp.

Kỳ vọng thỏa thuận thương mại

Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 3 tăng 0,83 USD, tương đương 1,5%, lên 56,92 USD/ thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York (Nymex). Đó là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12/11/2018 cho đến nay, theo dữ liệu thống kê thị trường. Hợp đồng này đã đáo hạn ngày thanh toán vào hôm thứ 4. Trong khi đó, giá hợp đồng kỳ hạn tháng 4 cũng tăng 0,71 USD, tương đương 1,3%, lên 57,16 USD.

Giá dầu thô chuẩn quốc tế Brent cũng tăng 0,63 USD, tương đương 1%, đóng cửa tại 67,08 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế ICE ở Luân Đôn, sau khi trong ngày đã có lúc rớt về mức thấp tại 65,63 USD/ thùng. Trước đó trong phiên giao dịch ngày thứ 3, giá dầu Brent đã điều chỉnh giảm, cắt đứt chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp.

Giá dầu cũng đã tìm thấy sự hỗ trợ từ sự lạc quan ngày càng tăng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể đạt được thỏa thuận thương mại, cũng như bằng chứng về việc thu hẹp nguồn cung toàn cầu trước động thái cắt giảm sản lượng do OPEC dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Washington. Tổng thống Donald Trump đang hy vọng đạt được thỏa thuận trước thời hạn ngày 1 tháng 3 khi thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được thực hiện.

Tổng thống Trump thậm chí cho rằng mốc ngày 1/3 có thể sẽ linh hoạt, yếu tố đã giúp đẩy chứng khoán Mỹ lên cao hơn gần đây, cũng như hỗ trợ cho các thị trường tài sản rủi ro nói chung.

Trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán, Reuters báo cáo rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu phác thảo một thỏa thuận để chấm dứt tranh chấp thương mại. Một phác thảo sơ bộ về những gì có thể tạo nên một thỏa thuận đang bắt đầu xuất hiện từ các cuộc đàm phán, một trong những nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, cũng có những cảnh báo rằng các cuộc đàm phán vẫn có thể thất bại vì Trung Quốc chưa đáp ứng các yêu cầu của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, về các vấn đề liên quan đến thay đổi cấu trúc đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Robbie Fraser, chuyên gia phân tích hàng hóa toàn cầu tại Schneider Electric bình luận: “Về lâu dài, thị trường tiếp tục tìm kiếm chỗ đứng vững chắc hơn trước triển vọng tăng trưởng nhu cầu, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của châu Âu tiếp tục yếu hơn càng khiến các nhà đầu tư phải đối mặt với sự lạc quan thận trọng xung quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung”.

 Giá dầu WTI liên tiếp đi lên và đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua

Giá dầu WTI liên tiếp đi lên và đạt mức cao nhất trong 3 tháng qua

Lại thêm thành viên OPEC cắt giảm sản lượng

Trong khi đó, phía cung của thị trường tiếp tục tập trung vào việc cắt giảm sản lượng của OPEC và các đồng minh của họ, cũng như sự tăng trưởng tiếp tục diễn ra trong hoạt động khai thác dầu đá phiến của Mỹ, vốn đã bị đình trệ một chút sau khi khởi đầu tăng mạnh mẽ từ đầu năm nay.

Peter Hanks, chuyên gia phân tích tại DailyFX cho biết: “Thị trường đã chứng kiến hai luồng gió song song, khi mới xuất hiện thêm thông tin về nguồn cung thắt chặt hỗ trợ cho giá dầu. Tổng thống Nigeria là Muhammadu Buhari được cho là đang xem xét cắt giảm sản lượng dầu thô nhằm đẩy giá lên cao hơn. Một quyết định như vậy sẽ báo hiệu nỗ lực có ý thức của thêm một thành viên OPEC nhằm tuân theo cam kết cắt giảm sản lượng theo thỏa thuận của Tổ chức này”.

Ngoài ra, công ty dầu mỏ Saudi Aramco cho biết họ sẽ tạm thời đóng cửa nhà máy lọc dầu Yanbu hiện có năng suất 400.000 thùng mỗi ngày để bảo trì, ông Hanks nói.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) hôm thứ 3 cho biết trong báo cáo hàng tháng rằng họ dự kiến sản lượng dầu từ 7 khu vực khai thác dầu đá phiến lớn nhất của Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 84.000 thùng mỗi ngày trong tháng 3 lên 8,38 triệu thùng mỗi ngày.

Các chuyên gia phân tích trước đó dự kiến EIA sẽ báo cáo mức tăng 3,5 triệu thùng trong kho dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 15/2, theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi S&P Global Platts. Họ cũng dự báo nguồn cung giảm 1,1 triệu thùng đối với xăng và 1,4 triệu thùng đối với các sản phẩm chưng cất, bao gồm cả dầu nóng.

Tuy nhiên, báo cáo mới công bố cho thấy các kho dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15 2 chỉ tăng 1,3 triệu thùng, theo Viện quản lý nguồn cung (API). Báo cáo API được đưa ra sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết vào thứ 3 rằng sản lượng dầu thô của Mỹ, tăng hơn 2 triệu thùng/ ngày trong năm 2018 lên mức kỷ lục 11,9 triệu thùng/ ngày, với hoạt động khai thác dầu đá phiến bùng nổ.

Trên sàn Nymex, giá xăng kỳ hạn tháng 3 cũng tăng mạnh 2,2% vào hôm qua lên 1,598 USD/gallon, trong khi giá dầu nóng tháng 3 tăng 1,2% lên 2,018 USD/ gallon. Ngược lại, giá khí tự nhiên tháng 3 kết thúc giảm 1% xuống 2,636 USD/ triệu đơn vị nhiệt Anh.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/opec-ngay-cang-gia-tang-viec-cat-giam-san-luong-158274.html