'Oppa, phiền quá nha!': Hari Won lật tẩy mặt trái ngành công nghiệp âm nhạc xứ Hàn

Diễn xuất ấn tượng của bà xã Trấn Thành cùng yếu tố mặt trái K-pop là điểm sáng trong 'Oppa, phiền quá nha!'.

Từ trước đến nay, Hari Won vốn không được đánh giá cao ở khâu diễn xuất và chủ yếu góp mặt trong các vai phụ. Tuy nhiên, cô đã có màn trình diễn khá tốt với vai chính nặng kí trong Oppa, phiền quá nha!. Nữ diễn viên là một trong những yếu tố đắt giá hiếm hoi trong tác phẩm kết hợp với Hàn Quốc này.

Trailer phim "Oppa phiền quá nha!"

Nhân vật chính của Oppa, phiền quá nha! là nữ nhân viên văn phòng vụng về Ca Dao (Hari Won). Trước nguy cơ bị đuổi việc, cô được giao nhiệm vụ cuối là tiếp cận ngôi sao ca nhạc Chang Young (Park Jung-Min). Vốn có mâu thuẫn từ trước, Ca Dao bị chàng giọng ca xứ kim chi từ chối một cách phũ phàng.

Song, anh chàng cũng kịp mang theo bình rượu gia truyền của "kẻ thù" về nước. Rắc rối ập đến khi cả hai uống rượu say cùng một thời điểm khiến họ bị hoán đổi thân xác. Từ đây, hàng loạt sự kiện khó đỡ xảy ra khiến cuộc sống của Ca Dao và Chang Young thay đổi mãi mãi.

Hari Won gây ấn tượng về mặt diễn xuất

Sau thời gian dài vắng bóng màn ảnh rộng, bà xã của Trấn Thành đã có sự tiến bộ rõ rệt về mặt diễn xuất. Ca Dao là một vai diễn tương đối khó khi có sự hoán đổi thể xác với Chang Young. Hari Won đã hoàn thành ấn tượng cả hai hình tượng nữ nhân viên văn phòng và một ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc.

Khán giả sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cô từ ngoại hình, biểu cảm cho đến cử chỉ, khi thì nhút nhát, vụng về, lúc lại hống hách, chảnh chọe. Ở những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc, Hari Won cũng làm khá tốt dù đôi chỗ còn gượng gạo.

Ở phía đối diện, Park Jung-min cũng rất xuất sắc khi trở nên yểu điệu, nhu mì vì hoán đổi thể xác. Anh phát huy tốt thế mạnh biểu cảm đa dạng của các ngôi sao Hàn Quốc để mang đến nhiều tiếng cười lẫn cảm xúc. Cả hai đã có màn kết hợp khá ăn ý cũng như trình diễn nhiều ca khúc vốn được "đo ni đóng giày".

Tuy nhiên, dàn diễn viên phụ gồm nhiều cái tên gạo cội như Hoàng Sơn, NSND Hồng Vân, Anh Đức và Nam Thư lại có quá ít đất diễn và không tạo được tiếng cười như ý đồ đạo diễn. Lãnh Thanh có một vai mờ nhạt và đáng quên sau thành công trong Thưa mẹ con đi.

Lật tẩy mặt trái showbiz xứ Hàn nhưng kém hấp dẫn

Oppa, phiền quá nha! phần nào đó chính là câu chuyện của Hari Won khi từng là thực tập sinh ở các công ty giải trí Hàn Quốc trong nhiều năm trời. Thông qua hình ảnh Chang Young, bộ phim đã thể hiện mặt trái của ngành công nghiệp âm nhạc hào nhoáng này.

Để được ra mắt khán giả, những thực tập sinh trẻ tuổi và xinh đẹp buộc phải luyện tập với cường độ cao hay thậm chí là đổi tình với những nhà tài trợ giàu có. Trong khi đó, các công ty chủ quản nắm quyền hành và sẵn sàng đè bẹp những ai dám cãi lời.

Tuy nhiên, tác phẩm chỉ thể hiện được phần nhỏ của "tảng băng chìm" mà thôi. Thay vào đó, nội dung phim lại khá nhẹ nhàng và đi vào lối mòn quen thuộc. Các tình tiết diễn ra còn nặng tính sắp đặt với nhiều mâu thuẫn chỉ được giải quyết một cách hời hợt. Đơn cử như việc Chang Young có thể tự do, thoải mái sang Việt Nam để hợp tác với Ca Dao, bất chấp sự ngăn cản của công ty.

Mối quan hệ của hai nhân vật được xây dựng khá lỏng lẻo và không có quá nhiều tương tác. Điều này dẫn đến việc họ yêu nhau ở cuối phim có lẽ là bởi đã… nhìn thấy hết của nhau mà thôi.

Trong khi đó, những nỗi buồn hay tiếc nuối trong quá khứ của Ca Dao và Chang Young cũng chưa được khai thác đến nơi đến chốn khiến việc phát triển tâm lí nhân vật trở nên thiếu thuyết phục và không để lại quá nhiều ý nghĩa.

Lẽ ra, đạo diễn Hwang Kyung-sung có thể tạo ra nhiều tiếng cười hơn từ việc hoán đổi thân xác giữa nam và nữ. Song, Oppa, phiền quá nha! không mang đến nhiều cảnh hài hước. Cuối cùng, lý do khiến họ có thể trở lại như trước lại khá lãng xẹt so với những gì cài cắm trước đó. Việc các nhân vật sử dụng tiếng Việt với nhau một cách vô tội vạ cũng là một hạt sạn gây khó chịu.

Nhìn chung, Oppa, phiền quá nha! chỉ dừng lại ở mức tạm ổn chứ chưa có gì nổi bật so với đề tài hoán đổi thân xác quá đỗi quen thuộc. Tuy nhiên, Hari Won cho thấy sự tiến bộ trong diễn xuất và hoàn toàn có thể tiến xa hơn.

Phim hiện đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/oppa-phien-qua-nha-hari-won-lat-tay-mat-trai-nganh-cong-nghiep-am-nhac-xu-han-n-204817.html