Orange Khương Hoàn Mỹ tiết lộ lý do tham gia 'Giọng Ca Bất Bại'

Từng bị mọi người xem thường vì nhan sắc kém xinh trong quá khứ, nhưng với 'siêu hit' Người lạ ơi cùng màn 'tái xuất' hoành tráng của Orange ở ví trí một trong 5 Ngôi Sao của Giọng Ca Bất Bại chắc chắc sẽ khiến mọi người phải suy nghĩ lại.

Orange – Giọng hát đầy mê hoặc trong “siêu hit” Người lạ ơi và hành trình “vịt hóa thiên nga” đầy ngoạn mục

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, từng tham gia khá nhiều cuộc thi như Nhân Tố Bí Ẩn 2014, Người Hóa Thân Số 1 2017… Tuy sở hữu chất giọng đầy nội lực, Khương Hoàn Mỹ lúc đó lại có vẻ ngoài không quá nổi bật, thậm chí có phần kém duyên trong những bộ đầm nữ tính sến súa trên sân khấu, nên đã bị không ít khán giả xem thường, dè bỉu. Sự nghiệp âm nhạc của cô nàng sinh năm 1997 cũng vì vậy mà nhiều khó khăn.

Bẵng đi một thời gian, người ta thấy Khương Hoàn Mỹ quay trở lại với một ngoại hình mới toanh cùng thần thái tự tin hơn hẳn trong Người lạ ơi. Không còn hình ảnh của một cô gái rụt rè, tự ti về nhan sắc, Hoàn Mỹ giờ đây đã xây dựng được cho mình một phong cách thời trang ổn định, cá tính và nổi bật hơn xưa. Bên cạnh đó, nhờ việc thay đổi kiểu tóc và chọn lại cách trang điểm phù hợp mà ngoại hình của Khương Hoàn Mỹ trông rất ấn tượng.

Tâm sự về quá trình “vịt hóa thiên nga” đầy ngoạn mục, Orange cho biết đó là khoảng thời gian dài cô loay hoay tìm chính mình. 4 năm sau lần “rớt” Nhân Tố Bí Ẩn, cô gái nhỏ gần như xa rời ánh đèn sân khấu, chú tâm nghiên cứu và nhìn nhận phong cách âm nhạc của các nghệ sĩ khác, từ đó thôi thúc bản thân phải tìm ra định hướng âm nhạc riêng cho mình. Đến nay, tức sau khi trở lại với Người lạ ơi, Orange cho rằng bản thân đã hoàn thiện nhất sau thời gian trau dồi. Cô cảm thấy hạnh phúc khi được sống đúng với cá tính và thoải mái thực hiện điều mình muốn.

Về cơ duyên quen biết Châu Đăng Khoa, Orange cho biết cô và đàn anh quen nhau khi cô tham gia một cuộc thi cover bài hát của nhạc sĩ trẻ. Nhận thấy Organge là một cô bé tài năng, Châu Đăng Khoa hứa với cô rằng sẽ làm sản phẩm và dành một năm để đồng hành cùng cô. Giữ lời hứa với giọng ca sinh năm 1997, ca khúc Người lạ ơi đã được Châu Đăng Khoa “đo ni đóng giày” cho riêng giọng hát của Orange và mời rapper Karik cùng góp giọng.

Kết quả như chúng ta đã thấy, ca khúc Người lạ ơi trở thành hiện tượng trong những ngày đầu năm 2018. Phát hành vào ngày 6/1, chỉ trong 10 ngày Người lạ ơi đã lật đổ hàng loạt kỷ lục trước đó của “siêu hit” Em gái mưa. Hiện tại, MV Người lạ ơi trên kênh Youtube đã đạt 153 triệu lượt xem.

Sau siêu hit Người lạ ơi, Orange tiếp tục tìm “hào quang” ở Giọng Ca Bất Bại

Vẫn chưa hạ nhiệt với “siêu hit” Người lạ ơi, Orange tiếp tục khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi xuất hiện ở vị tri Ngôi Sao của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc “đình đám” Giọng Ca Bất Bại, bên cạnh 4 “át chủ bài” khác là “Soái ca Ballad” Minh Châu, “Hoàng tử Piano” Đăng Quân, “Hoa khôi Bolero” Lệ Ngọc và “Top 3 Nhân Tố Bí Ẩn” Tuyết Mai. Đây là 5 Ngôi Sao sở hữu tài năng ca hát xuất sắc, được chương trình tuyển chọn gắt gao khắp cả nước. Nhiệm vụ của 5 Ngôi Sao trong chương trình chính là thể hiện giọng hát của mình để giữ vững chiếc ghế qua mỗi tập thi. Bởi mỗi tuần sẽ có 100 thí sinh sẽ tới trường quay để thách đấu với họ. Tại đây sẽ xảy ra “cuộc chiến” khốc liệt hoặc những Ngôi Sao đó sẽ giữ được ghế hoặc họ sẽ bị các ứng viên “soán ngôi”.

Chia sẻ về lí do tham gia Giọng Ca Bất Bại và liệu có sợ thất bại lần nữa sau khi đã “rớt” rất nhiều cuộc thi, Orange cho biết có hai lí do khiến cô muốn tham gia chương trình: Thứ nhất là vì Giọng Ca Bất Bại sở hữu dàn giám khảo quá “khủng”, là Mỹ Tâm, là Đàm Vĩnh Hưng, là Hồng Nhung, là Lam Trường, là Hồng Ngọc, … toàn những nghệ sĩ lớn mà bản thân cô đã hâm mộ từ nhỏ; thứ hai là nằm ở format chương trình quá hấp dẫn khiến giọng ca sinh năm 1997 háo hức được “thử vận may” một lần nữa. Orange cho biết bản thân rất áp lực khi ngồi ở vị trí Ngôi Sao vì các thí sinh đến thách đấu đều rất tài năng.

Cô không chỉ phải cố gắng hát thật tốt để giữ ghế mà còn phải thay đổi bản thân liên tục để không bị xem là nhàm chán. Tuy nhiên, Orange cũng khẳng định dù áp lực nhưng vì đã “rớt” nhiều cuộc thi, trải qua cảm giác thất bại nhiều rồi nên Orange không còn lo sợ bị người khác đánh bại. Cái cô sợ nhất là không vượt qua được chính mình, “Nếu giữ ghế mà khiến mọi người không bị thuyết phục thì cũng không vui vẻ gì” – Orange khẳng định.

Là người nhỏ tuổi nhất trong số 5 Ngôi Sao, Orange cho rằng sức trẻ là một lợi thế. Bên cạnh đó, màu giọng lạ và cách xử lí bài có sự mới mẻ cũng là “vũ khí đáng gờm” của Orange trong cuộc đại chiến giành lấy ngôi vị Giọng Ca Bất Bại.

Đình Cường

Ảnh: BTC

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201806/orange-khuong-hoan-my-tiet-lo-ly-do-tham-gia-giong-ca-bat-bai-606912/