Orange: 'Mình vẫn xấu gái lắm nhưng mình đã làm được rồi nè'

'Tình Nhân Ơi' là cột mốc thứ 2 trong sự nghiệp âm nhạc của Orange. Có quá nhiều điều để cô ca sĩ trẻ có thể chạm đến ước mơ và đam mê của mình, giải thưởng tại lễ trao giải MAMA 2018 cũng đã góp phần làm lên tên tuổi của Orange.

Sau Người Lạ Ơi, Orange là cái tên mới nổi trội trong làng âm nhạc Việt. Giọng hát không chỉ trong trẻo và cao vút mà nó chạm đến tim người nghe, khiến ai đó khi một lần nghe Orange hát đều tự hỏi: “Cô gái này đã ở đâu mà giờ mới xuất hiện?”. Orange chinh phục khán giả bằng tài năng của mình nhưng cuộc đời làm nghề mãi đến tận bây giờ mới cho cô được có cơ hội tỏa sáng.

Mới đây, Orange đánh dấu cột mốc thứ 2 trong sự nghiệp của mình bằng ca khúc Tình Nhân Ơi. Tuy xung quanh còn rất nhiều hoài nghi về dự án, nhưng cả Orange và ekip của cô vẫn quyết tâm mang ca khúc này đến gần với công chúng hơn. So với Người Lạ Ơi, ca khúc mới vẫn chưa thể bứt phá được những kỷ lục mà hit trước tạo ra nhưng với Orange đó lại mang một ý nghĩa to lớn.

- Orange có cho rằng “Tình nhân ơi” sẽ vượt qua được “cú hit” “Người lạ ơi” trong thời gian tới hay không?

- Orange có cho rằng “Tình nhân ơi” sẽ vượt qua được “cú hit” “Người lạ ơi” trong thời gian tới hay không?

Người Lạ Ơi là một ca khúc quá thành công, lập nên rất nhiều kỉ lục, nên bản thân Orange không dám nghĩ đến việc vượt qua được Người Lạ Ơi. Tất nhiên mình vẫn muốn bản thân bứt phá hơn, nhưng nếu đè nặng áp lực lên Tình Nhân Ơi thì sẽ chẳng làm được gì nữa.

- Có ý kiến cho rằng Tình nhân ơi là version 2 của Người lạ ơi, từ chất nhạc đến phong cách và concept MV đều na ná giống với Người lạ ơi, Orange nghĩ sao vì ý kiến này?

Chính anh Châu Đăng Khoa cũng đã nói rằng Tình Nhân Ơi là version 2 của Người Lạ Ơi và mình nghĩ đó là một cách phát triển hay, vừa có thể nhắc đến bản hit đầu năm, vừa có thể mang lại những cảm xúc mới.

- Orange có những áp lực gì sau thành công của “Người lạ ơi”?

Tất nhiên khán giả sẽ có những kì vọng về view, về độ trend của ca khúc, đó là những áp lực trước mắt. Ngoài ra lần này Orange đã được biết đến bởi nhiều khán giả hơn, nên chắc chắn sẽ mong đợi sự bứt phá ở giọng hát của mình.

- Theo phản hồi của Châu Đăng Khoa: “Có lẽ nhiều năm sau, cũng khó có bài hát nào vượt qua Người lạ ơi, do đó chúng tôi không chủ đích tìm cách bước qua cái bóng đó. Điều quan trọng của chúng tôi là tìm ra ca khúc hay, đánh đúng tâm lý khán giả và được mọi người đón nhận”. Đã biết trước điều đó, tại sao ekip của Orange không tìm cách khắc phục mà lại chịu khuất phục trước cái bóng của “Người lạ ơi”?

Nói trước bước không qua, tìm cách khuất phục, vượt qua, chăm chăm tạo nên bài hát có những câu dễ tạo trend, thì sẽ ra những ca khúc kém chất lượng, chi bằng mình ra ca khúc thỏa mãn mình đã, và đặt tâm sức vào đó, sẽ hay hơn là cứ chăm chăm tìm cách tạo hit.

- Cơ duyên nào mà Orange chọn Binz hợp tác trong ca khúc mới?

Orange là một fan của anh Binz, và rất yêu thích cách rap của anh ấy. Sau khi có demo phần melody của bài, mình và anh Khoa đã nảy ra ý định mời anh Binz hợp tác.

- Châu Đăng Khoa từng nói: “Tôi từng hứa với Mỹ (Orange) sẽ làm sản phẩm và dành một năm để đồng hành cùng em ấy. Tôi từng đùa với cô bé rằng tới khi đó nếu em ấy vẫn không thể nổi tiếng được thì nên nghỉ hát ở nhà lấy chồng”. Orange đã vượt qua “cú đặt cược” đầy áp lực này như thế nào? Và khi ca khúc đó trở nên viral bạn có cảm thấy áp lực được gỡ bỏ?

Để vượt qua cú đặt cược đó, chắc chắn là mình đã phải cố gắng hoàn thiện bản thân, cả ở những sân khấu ngoài đời và trên truyền hình. Thật sự áp lực vẫn chưa gỡ bỏ đâu, bởi vì một bài hát viral không thể đảm bảo cho chặng đường dài của người ca sĩ. Và Orange vẫn chưa thể nghỉ hát được đâu vì “đối tượng” mình còn chưa có thì làm sao nghỉ hát lấy chồng được.

- Phong cách hiện tại mà Orange đang theo đuổi bị ảnh hưởng bởi ai? Và động lực nào khiến bạn quyết định nhờ dao kéo để tuốt tát lại bản thân?

Mình rất hay xem những nghệ sĩ như Rihanna, Ariana Grande trình diễn và học tập ở họ tinh thần biểu diễn trên sân khấu. Còn về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Orange thực hiện vì muốn bản thân tự tin hơn trước khán giả mà thôi.

- Tại sao, sau X- Factor bạn không tái xuất bằng một sản phẩm âm nhạc ngay tức thời mà phải đợi đến 3 năm sau mới được biết đến nhờ “Người lạ ơi”?

Lúc đó là do còn thiếu bệ phóng, cũng không quen biết ai và cũng không định hướng được con đường của bản thân. Cái quan trọng nữa là tiền ở đâu ra mà làm, phải 3 năm sau Orange mới may mắn gặp được shark Châu Đăng Khoa nên mới được đầu tư *cười*

- Thời gian 3 năm “ở ẩn” đó, Orange đã trải qua những gì?

Đã có lúc Orange nghĩ đến việc bỏ hát, vì đã làm đủ mọi cách nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Tuy nhiên cũng nhờ 3 năm đó mà mình biết được nhiều anh chị nghệ sĩ hơn, học được nhiều điều hơn. Mình cũng nhận ra những điểm yếu của bản thân để tìm cách khắc phục.

- Một khoảng thời gian sau “Người lạ ơi”, bỗng nhiên Orange mất tích và trở lại với lễ trao giải MAMA 2018, trong khoảng thời gian vắng bóng đó bạn đã và đang ấp ủ dự án gì?

Orange chuẩn bị cho Tình Nhân Ơi và chuẩn bị cả cho năm 2019, ngoài ra trong năm nay mình sẽ hợp tác trong các bài hát của Karik, Bùi Anh Tuấn. Cái chính là mình nhận thêm một số dự án âm nhạc để bù lại tiền làm MV Người Lạ Ơi cho anh Khoa, không những vậy mà còn phải dành một khoản để đầu tư cho sản phẩm mới nữa. Ca sĩ mới gặp rất nhiều khó khăn, chứ chẳng dễ dàng sung sướng gì.

- MAMA 2018 mang bạn lại gần hơn với cộng đồng trẻ và đặc biệt là bộ phận người hâm mộ Kpop, bạn có nghĩ đến kế hoạch Hàn tiến hay collab với bất kỳ nghệ sĩ Kpop nào không?

Hàn tiến là một việc vô cùng khó khăn, bởi vì ngay cả người Hàn cũng phải chật vật để tìm chỗ đứng trong Kbiz. Tuy nhiên Orange rất hy vọng sẽ được collab với các nghệ sĩ Kpop, nếu được mình mong muốn được hợp tác với EXID, hay những người mà Orange hâm mộ.

- Orange có biết, “cú ngã” tại MAMA 2018 trở thành đề tài hot của cộng đồng mạng?

Orange có đọc được những bài báo về cú ngã đó và thực sự chỉ muốn… đào hố mà chui xuống.

- Với những người hâm mộ Kpop ai cũng cho rằng MAMA là lễ trao giải “ao làng” ở Hàn Quốc, vậy giải thưởng mà Orange nhận được bạn cảm thấy như thế nào?

“Ao làng” hay không thì tỉ suất người xem MAMA vẫn rất cao, và có những nghệ sĩ lớn góp mặt. Mình nghĩ MAMA có tiêu chí riêng và đã nghiên cứu kĩ lưỡng để đưa đến quyết định trao giải cho Orange.

- Khi Orange lên nhận giải, thay vì nói tiếng Anh bạn lại cố gắng dùng tiếng Hàn, điều đó khiến người hâm mộ nước nhà cảm thấy vô cùng tự hào, động lực nào giúp bạn có thể bình tĩnh phát biểu bằng tiếng Hàn sau cú ngã?

Orange vốn đã học tiếng Hàn từ trước, nên mình nghĩ tại sao không sử dụng vốn kiến thức mình sẵn có; là một điểm nhấn thú vị tại sân khấu nước nhà, tại sao không?

- So với đàn chị như Đông Nhi, Mỹ Tâm và Tóc Tiên đã đoạt giải thưởng tại lễ trao giải MAMA này thì Orange cảm thấy mình còn điều gì thiếu sót và điều gì nổi trội hơn?

Orange nghĩ có lẽ mình chỉ hơn các chị ở một điểm đó là sự trẻ trung và có nhiều thời gian để cố gắng thôi, còn lại phải học hỏi và phát triển mình nhiều lắm.

- Orange và Karik sẽ có thêm bản song ca nào nữa hay không? Và bạn sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại ballad hoặc dance?

Có lẽ chúng mình chưa vội ra thêm bài hát hợp tác chung đâu vì sẽ gây nhàm chán, có lẽ hai đứa cần tách ra làm “người lạ” một thời gian để “quên hơi” nhau, thì khi hợp tác lại mới có thể ra những bài hát mới lạ hơn.

- Với thành công hiện tại bạn có lời nhắn nào gửi đến những người đã chỉ trích Orange trước đó, hoặc ai đó đã vô tình làm tổn thương bạn?

“Mình vẫn xấu gái lắm nhưng mình đã làm được rồi nè”

Trần Mỹ Duyên - Tuấn Lê

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/orange-minh-van-xau-gai-lam-nhung-minh-da-lam-duoc-roi-ne-4334431.html