Oscar 2020 là cuộc đua thú vị nhất trong 10 năm qua

Nhóm chuyên gia điện ảnh của Zing.vn năm nay nhận định tác phẩm chiến tranh '1917' dễ thắng giải Phim truyện xuất sắc. Tuy nhiên, cơ hội để 'Parasite' gây bất ngờ vẫn còn.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 trên Zing.vn Sự kiện điện ảnh lớn nhất trong năm do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) tổ chức sẽ diễn ra vào sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam) và được tường thuật trực tiếp trên Zing.vn

Trước lễ trao giải Oscar lần thứ 92, Zing.vn tiếp cận một số chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh. Mỗi cá nhân đưa ra những nhận định thú vị về đường đua được đánh giá là “thú vị nhất trong thập kỷ qua”.

Takit Sombanan và Jerry Asanachinda - Kênh điện ảnh JUST DOO IT. (Thái Lan)

Chúng tôi yêu thích cả 9 đề cử Phim truyện xuất sắc tại Oscar năm nay. Mỗi tác phẩm đều có thế mạnh riêng, nhưng tất cả cùng cho thấy sự đa dạng và điện ảnh thế giới vừa trải qua một năm tuyệt vời ra sao.

Nếu buộc phải chọn một phim, chúng tôi sẽ chọn Once Upon a Time in Hollywood. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino có thể không bạo lực như vài dự án gần đây của ông, nhưng cách tiếp cận và khai thác vẫn không hề dễ chịu, qua đó cho thấy tài năng dị biệt của Tarantino. Đúng như ông ấy đã mô tả, đây là lá thư tình và lời tri ân dành riêng cho Hollywood.

 Takit và Jerry sở hữu kênh bình luận điện ảnh có hơn 1,3 triệu lượt theo dõi tại Thái Lan. Cả hai rất yêu thích bộ phim Once Upon a Time in Hollywood.

Takit và Jerry sở hữu kênh bình luận điện ảnh có hơn 1,3 triệu lượt theo dõi tại Thái Lan. Cả hai rất yêu thích bộ phim Once Upon a Time in Hollywood.

Ngoài ra, 1917 cũng là tác phẩm chúng tôi đặc biệt yêu mến. Sam Mendes khiến chúng tôi không thể nào rời mắt khỏi màn hình với cách làm phim độc đáo.

Với trường hợp của Parasite, điều khiến bộ phim đặc biệt không nằm ở cách kể chuyện khó đoán và sự tinh tế trong mảng miếng kỹ thuật. Chủ đề chính của tác phẩm - sự phân biệt giàu-nghèo - dễ gây đồng cảm với bất cứ ai trên toàn thế giới, dù cho bối cảnh phim hoàn toàn là Hàn Quốc. Một đề cử khác cũng có thể coi như đã làm được điều đó là Joker.

Cái kết đáng nhớ khiến Parasite gây nhiều sự chú ý, và phim có thể gây tiếng vang trong mùa giải thưởng điện ảnh là nhờ nhà phát hành Neon tại Mỹ. Ngoài ra, thành công tại phòng vé giúp Parasite có khả năng giành hơn nhiều hơn một tượng vàng tại Oscar 2020.

Song, ngay cả khi Parasite làm nên lịch sử, đó chưa chắc đã phải là bộ phim Hàn Quốc hay nhất. Trong 20 năm qua, điện ảnh xứ kim chi từng làm được nhiều hơn thế, nhưng lại không có chiến dịch chạy đua giải thưởng đúng đắn.

Về mảng diễn xuất, Oscar năm nay lại vướng vào tranh cãi #OscarsSoWhite (Oscar quá trắng) khi chỉ có Cynthia Erivo là người da màu được nhận đề cử. Dù vậy, Reneé Zewellger, Joaquin Phoenix, Laura Dern và Brad Pitt - bộ tứ thống trị các giải tiền Oscar - hoàn toàn xứng đáng nếu họ tiếp tục lên ngôi tại Oscar. Chúng tôi cảm thấy hơi đáng tiếc cho ba trường hợp của Awkwafina (The Farewell), Adam Sandler (Uncut Gems) và Jennifer Lopez (Hustlers) khi họ không được trao cơ hội tranh tài.

Oscar lần thứ 92 có lẽ là cuộc đua thú vị nhất trong khoảng một thập kỷ qua. Các đạo diễn cùng mang đến nhiều tác phẩm đỉnh cao, các đề cử Phim truyện xuất sắc đều xứng đáng, điện ảnh châu Á được ghi nhận rõ rệt. Nếu như sự đa dạng chủng tộc được thể hiện rõ ràng hơn, đây đã có thể trở thành mùa giải thưởng điện ảnh hoàn hảo.

Anderson Le - Thành viên ban tổ chức LHP Quốc tế Singapore, LHP Quốc tế Hawaii, LHP Far East

Trong số các đề cử Phim truyện xuất sắc năm nay, tôi cho rằng Parasite là tác phẩm hay nhất. Nhưng tôi dự đoán 1917 mới là cái tên lên ngôi nếu nhìn vào những giải thưởng mà bộ phim của Sam Mendes giành được trong thời gian qua. Cơ hội để một phim không sử dụng tiếng Anh thắng giải Phim truyện xuất sắc luôn là rất nhỏ.

Nếu có cơ hội, tôi sẽ điền thêm tên của Portrait of a Lady on Fire, Pain and Glory Uncut Gems vào hạng mục Phim truyện xuất sắc. Đó đều là những tác phẩm mang tính nghệ thuật rất cao.

Anderson Le dự đoán 1917 sẽ thắng giải Oscar, dù anh rất yêu mến Parasite.

Trở lại Parasite, bộ phim làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc nhờ nhiều yếu tố. Phim thắng giải Cành cọ vàng, ăn khách ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia láng giềng, rồi tiếp tục thu hút lượng lớn khán giả tại Mỹ.

Bong Joon-ho thực tế là cái tên đáng kính trọng suốt nhiều năm nay với sự nghiệp đáng nể, nhưng đến giờ, ông là “phát hiện mới” đối với không ít người. Chiến thắng ở bất cứ hạng mục nào của Parasite cũng như một lời tôn vinh đối với nhà làm phim người Hàn Quốc nói riêng, và cả nền điện ảnh xứ kim chi nói chung.

Trong quá khứ, Memories of Murder của chính Bong Joon-ho cũng xứng đáng có được vinh quang như Parasite, nhưng bộ phim ra đời từ năm 2003. Hay một nhà làm phim huyền thoại khác là Lee Chang-dong lẽ ra cũng phải được trao cơ hội ở Oscar với Poetry hoặc Burning.

Rất khó để có bất ngờ xảy ra đối với bốn hạng mục diễn xuất. Tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá Adam Driver của Marriage Story cao hơn Joaquin Phoenix của Joker, cũng như Saoirse Ronan của Little Women cao hơn Reneé Zewellger của Judy. Tôi đặc biệt tiếc nuối với hai trường hợp trượt đề cử của Awkwafina và Adam Sandler.

Đây nhìn chung là một mùa giải Oscar thú vị. Tuy nhiên, trước sự phát triển như vũ bão của các dịch vụ chiếu phim trực tuyến, Viện hàn lâm có lẽ nên cân nhắc mở rộng số lượng đề cử ở các hạng mục chính như với Phim truyện xuất sắc. Động thái có thể giúp họ tránh khỏi những chỉ trích như #OscarsSoWhite, đồng thời phản ánh rõ nét việc AMPAS đang cố gắng mở rộng khi tiếp nhận thêm các thành viên quốc tế.

Nguyễn Hoàng Phương - Điều hành Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD

Trong nhóm 9 đề cử Phim truyện xuất sắc, tôi dành nhiều sự yêu mến cho Jojo Rabbit Little Women. Bộ phim của đạo diễn Taika Waititi mang đậm màu sắc hài - châm biếm, nhưng vẫn khéo léo khai thác sự bi thương của chiến tranh. Còn nữ đạo diễn Greta Gerwig thực sự táo bạo khi kể lại Little Women theo lối phi tuyến tính nhưng vẫn hết sức mượt mà.

Anh Nguyễn Hoàng Phương của trung tâm TPD hy vọng Parasite có thể làm nên bất ngờ tại hạng mục Phim truyện xuất sắc vào phút chót.

Dẫu vậy, cuộc đua đến giờ chỉ còn diễn ra giữa 1917, Parasite Once Upon a Time in Hollywood. Tôi hy vọng Parasite có thể gây bất ngờ, dù cơ hội là rất nhỏ nếu nhìn vào câu chuyện Roma thua Green Book tại Oscar 2019. Cả 1917 Once Upon a Time in Hollywood đều rất đặc sắc, nhưng không để lại cho cá nhân tôi nhiều cảm xúc như Parasite.

Những gì Parasite đang trải qua trong mùa giải điện ảnh 2019-20 có lẽ là món quà xứng đáng mà cả thế giới muốn dành tặng điện ảnh Hàn Quốc. Từ Shiri hồi 1999, nền công nghiệp xứ kim chi đã có những bước tiến vượt bậc và khiến nhiều quốc gia khác phải ngưỡng mộ, muốn học hỏi.

Trong khoảng 20 năm qua, có không ít phim Hàn lẽ ra đã có thể cạnh tranh sòng phẳng tại Oscar, như Memories of Murder, Oldboy, Taegukgi, Mother, Poetry, The Handmaiden, Burning… Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, phải tới Parasite, điện ảnh Hàn Quốc mới nhận được đề cử từ Viện hàn lâm.

Nếu được chọn thêm đề cử Phim truyện xuất sắc, tôi sẽ điền tên Booksmart. Đó là bộ phim hài rất thông minh về tuổi mới lớn. Phim hơi giống Lady Bird (2017) nhưng hiện đại hơn, đời hơn, với phần diễn xuất thuyết phục đến từ bộ đôi Beanie Feldstein - Kaitlyn Dever. Cả hai cô gái trẻ lẽ ra cũng nên có đề cử diễn xuất tại Oscar 2020.

Reneé Zewellger, Joaquin Phoenix, Laura Dern và Brad Pitt khó để lọt tượng vàng Oscar sau khi đã thâu tóm quá nhiều giải tiền Oscar quan trọng. Song, cá nhân tôi sẽ đưa ra những lựa chọn khác nếu có phiếu bầu.

Saoirse Ronan thực sự tài năng và giàu năng lượng ở Little Women. Adam Driver diễn nội tâm xuất sắc đến nghẹt thở ở Marriage Story. Cũng ở Little Women, Florence Pugh cho thấy bản lĩnh diễn xuất qua từng ánh mắt, cử chỉ, câu thoại. Và Tom Hanks khiến tôi cảm thấy ấm lòng khi theo dõi A Beautiful Day in the Neighborhood.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/oscar-2020-la-cuoc-dua-thu-vi-nhat-trong-10-nam-qua-post1045149.html