'Oscar Hàn Quốc' lần thứ 56: Ký sinh trùng thắng lớn nhưng giải quan trọng lại thuộc về diễn viên Lee Byung Hun

Parasite - Ký sinh trùng là bộ phim giành được nhiều giải nhất tại lễ trao giải điện ảnh Chuông vàng năm nay, trong khi đó Lee Byung Hun giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhờ vai chính trong phim điện ảnh Ashfall.

Tối ngày 3/6, lễ trao giải điện ảnh Chuông vàng lần thứ 56 (Grand Bell Awards hay còn gọi là Daejong Film Awards) - được mệnh danh là “Oscar của Hàn Quốc” - đã diễn ra tại Seoul. Sự kiện được tổ chức kín đáo, không có người hâm mộ tham gia nhằm hạn chế lây lan dịch Covid-19. Thảm đỏ của lễ trao giải quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật như Lee Byung Hun, Jung Hae In…

Ký sinh trùng thắng lớn.

Theo báo Tổ quốc, không ngoài dự đoán, Parasite - Ký sinh trùng tiếp tục chiếm spotlight khi giành về hàng loạt những giải thưởng quan trọng như: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất.

Lee Byung Hun giành giải Nam diễn viên xuất sắc,

Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc và Nữ diễn viên xuất sắc, theo Zing, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký như Song Kang Ho của Parasite, Jung Woo Sung của Innocent Witness hay Han Suk Kyu của Forbidden Dream… Lee Byung Hun đã được xướng tên nhờ màn trình diễn thuyết phục trong Ashfall. Và với dấu ấn khó quên trong bộ phim Kim Ji Young: Born 1982, mỹ nhân Jung Yu Mi đã được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là hạng mục khó đoán bởi danh sách đề cử quy tụ những minh tinh thực lực như Han Ji Min, Kim Hee Ae, Jeon Do Yeon…

Jung Yu Mi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc.

Ngoài ra, nam diễn viên Jung Hae In giành được giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong bộ phim Tune in for Love. Nữ diễn viên Jeon Yeo Bin giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong phim After My Death.

Kết quả Lễ trao giải Chuông vàng 2020:

Phim truyện xuất sắc nhất: Ký sinh trùng

Vinh danh đặc biệt: Shin Young Kyun

Đạo diễn xuất sắc nhất: Bong Joon Ho (Ký sinh trùng)

Kịch bản xuất sắc nhất: Bong Joon-Ho và Han Jin-Won (Ký sinh trùng)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung-Hun (Ashfall)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jung Yu-Mi (Kim Ji-Young: Born 1982)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jin Seon-Kyu (Extreme Job)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Jung-Eun (Ký sinh trùng)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Bo-Ra (House of Hummingbird)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Jung Hae-In (Tune in for Love)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon Yeo-Bin (After My Death)

Quay phim xuất sắc nhất: Kim Young-Ho (The Battle: Roar to Victory)

Phục trang xuất sắc nhất: Lee Jin-Hee (The Great Battle)

Ánh sáng xuất xắc nhất: Jeon Young-Seok (Svaha: The Sixth Finger)

Âm thanh xuất sắc nhất: Jung Jae-Il (Ký sinh trùng)

Mĩ thuật xuất sắc nhất: Seo Sung-Kyeong (Svaha: The Sixth Finger)

Kỹ thuật xuất sắc nhất: Jin Jong-Hyun (Ashfall)

Kế hoạch xuất sắc nhất: Kim Mi-Hye và Mo Sung-Jin (Extreme Job)

Biên tập xuất sắc nhất: Lee Kang-Hee (Exit)

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/oscar-han-quoc-lan-thu-56-ky-sinh-trung-thang-lon-nhung-giai-quan-trong-lai-thuoc-ve-dien-vien-lee-byung-hun-a477738.html