Ôtô cháy rụi nghi do đốt vàng mã: 'Khó trích xuất camera'

Ông T nghi ngờ có người dân đốt vàng mã khi cúng rằm nhưng tàn lửa chưa dập hết để lan đến ô tô.

Liên quan đến thông tin ô tô cháy rụi nghi do đốt vàng mã gây ra, chiều ngày 7/4, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng xác nhận và cho biết, lực lượng kỹ thuật hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

"Theo thông tin ban đầu người dân nói nghi là do một số người dân khu vực có đốt vàng mã, nhang đèn để cúng rằm nên mới xảy ra sự việc. Tuy nhiên, việc này còn đang đợi cơ quan chức năng điều tra.

Khu vực đó cũng khó trích xuất camera vì không phải nơi nhà dân ở sát đó", đại diện Công an phường An Hải Bắc cho biết.

Xe ôtô bốc cháy nghi do người dân đốt vàng mã. Ảnh: Lao động

Xe ôtô bốc cháy nghi do người dân đốt vàng mã. Ảnh: Lao động

Trước đó, vào khoảng 4h30 ngày 7/4, chiếc ô tô 4 chỗ của ông P.T (50 tuổi, trú phường An Hải Bắc) đỗ trước số nhà 70 đường Nguyễn Công Trứ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tại hiện trường, chiếc ô tô bị phá hủy hoàn toàn, 2 chiếc xe điện đồ chơi dựng gần đó cũng bị sức nóng làm biến dạng.

Theo ông T, chiếc ô tô của ông đậu gần sát khu vực có nhiều rác. Tối 6/4, một số người dân khu vực có đốt vàng mã, nhang đèn để cúng rằm. Ông T nghi ngờ có thể tàn lửa chưa được dập hết nên đến rạng sáng thì lan đến ô tô.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/oto-chay-rui-nghi-do-dot-vang-ma-kho-trich-xuat-camera-3399980/