Ôtô con đỗ giữa đường ray bị tàu hỏa tông văng 7 mét

Tài xế để lại ôtô trên đường ray rồi bỏ đi nơi khác nên bị tàu hỏa tông văng ra khỏi vị trí ban đầu khoảng 7 m.

Rạng sáng 7/12, lực lượng cứu hộ phối hợp ngành đường sắt Đà Nẵng đã cẩu ôtô con ra khỏi khu vực đường sắt để đảm bảo cho các chuyến tàu chạy Bắc - Nam và ngược lại, lưu thông an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Toàn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Toàn.

Lúc hơn 23h ngày 6/12, tàu SE7 chạy từ Bắc vào Nam, khi đến đoạn giao với đường Phan Văn Định (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thì tông vào ôtô hiệu Chevrolet biển số Đà Nẵng đậu trên đường ray.

Tại hiện trường, ôtô bị văng khỏi đường ray, cách vị trí ban đầu khoảng 7 m, hư hỏng nặng. Tài xế không có trong xe. Tàu SE7 phải dừng lại khoảng 30 phút rồi mới tiếp tục hành trình.

Nhân viên nhà ga và người dân đã tìm tài xế xe con nhưng bất thành nên gọi điện cho lực lượng cứu hộ đưa xe cẩu đến hiện trường, đưa chiếc ôtô về trụ sở công an.

Theo lãnh đạo Công an phường Hòa Khánh Bắc, đến sáng nay người điều khiển ôtô chỗ vẫn chưa đến trình diện.

Nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Bùi Toàn - Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/oto-con-do-giua-duong-ray-bi-tau-hoa-tong-vang-7-met-post1022351.html