Ôtô làm rơi học sinh xuống đường đã hết hạn đăng kiểm

Ôtô 16 chỗ đã hết hạn đăng kiểm ngày 16/11. Một nhóm phụ huynh tự thuê xe này để đưa đón học sinh với giá 280.000 đồng/tháng.

Chiều 30/11, trao đổi với Zing.vn, bà Lưu Thị Ngọc Quế, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), cho biết 2 học sinh trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) bị rơi từ xe đưa đón xuống đường.

Công an tập trung chi tiết khóa cửa phía sau xe khiến cửa bị bung ra. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Bà Quế cho biết xe này do một nhóm phụ huynh cùng xóm trọ ở xã Bắc Sơn tự thuê để đưa đón con mình đi học với giá 280.000 đồng/tháng. Trường Tiểu học Diên Hồng không có hợp đồng và cũng không giới thiệu xe cho phụ huynh.

"Chiều 29/11, xe này chở 15 học sinh Tiểu học Diên Hồng từ trường về nhà. Đến đoạn quốc lộ 1A qua ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, tai nạn xảy ra. Tài xế cũng là người cùng xóm trọ với phụ huynh những học sinh này. Xe đã hết hạn đăng kiểm ngày 16/11", bà Quế thông tin.

Sau khi học sinh bị văng xuống đường, phụ huynh và tài xế đã đưa các em đến bệnh viện thăm khám. Rất may, hai học sinh chỉ bị trầy xước nhẹ. Phòng giáo dục cũng đã đến tận nhà học sinh thăm hỏi.

Công an huyện Trảng Bom và Công an xã Bắc Sơn đang phối hợp làm rõ vụ việc và có chế tài xử lý. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trảng Bom cho biết phòng sẽ chỉ đạo các trường học trên địa bàn chú ý hơn việc đưa đón học sinh, dù là do trường hay phụ huynh phụ trách.

Trước đó, ngày 26/11, 3 học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cũng rơi xuống đường từ xe đưa đón. Tài xế cho rằng do học sinh nghịch chốt cửa, khiến cửa sau bung ra.

Hai học sinh văng xuống đường Ôtô đang di chuyển trên quốc lộ 1A, bất ngờ bung cửa, làm rơi 2 học sinh xuống đường.

Minh Nhật

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/oto-lam-roi-hoc-sinh-xuong-duong-da-het-han-dang-kiem-post1019599.html