Ôtô lao xuống vực, vợ chồng đi chơi Tết thoát chết

Người đàn ông chở vợ con đi chơi Tết bằng ôtô đã đâm gãy nhiều cọc tiêu ven đường rồi lao xe xuống vực. Cả nhà của họ thoát chết nhờ xế hộp rơi trúng ao nước.

Chiều 8/2 (mùng 1 Tết Bính Thân), tại dốc cầu Tư Tảo ở xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ôtô hiệu KIA Morning rơi xuống vực. Ba người trong xe may mắn thoát chết, họ chỉ bị xây xát nhẹ.

Người dân chứng kiến cho biết, xe bị nạn chạy trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp, hướng thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) về Bạc Liêu. Khoảng 15h30, khi ôtô chuẩn bị lên cầu thì bất ngờ húc gãy nhiều cọc tiêu bên lề phải.

"Có thể tài xế ngủ gật nên không đạp thắng kịp khiến xe lao nhanh về phía trước, đâm vào trụ dựng bảng hiệu của một nhà trọ rồi lao xuống vực dưới dốc cầu. 3 người trong xe thoát nạn nhờ xe rơi vào ao nước chứ không phải gốc cây. Các nạn nhân sau đó tông cửa, lội nước lên bờ an toàn", một nhân chứng kể.

Theo cơ quan chức năng, tài xế hơn 30 tuổi, gặp nạn khi chở vợ với con nhỏ đi chơi Tết.

16h, xe cứu hộ đã cẩu được ôtô lên khỏi ao nước, đầu xe hư hỏng nặng.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/oto-lao-xuong-vuc-vo-chong-di-choi-tet-thoat-chet-post625431.html