Ôtô, xe máy chen nhau trên đường ngày làm việc đầu xuân

Trong ngày đầu tiên các cơ quan đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều tuyến phố ở Hà Nội dù đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc.

 Sáng 30/1 là ngày đi làm đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020. Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã đông đúc người dân đi làm, đưa con đi học.

Sáng 30/1 là ngày đi làm đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020. Ngay từ sáng sớm, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã đông đúc người dân đi làm, đưa con đi học.

Thời tiết sáng sớm ngày 30/1 khá lạnh, chỉ ở mức 14 độ C, tuy nhiên sau kỳ nghỉ lễ ai cũng vội vã đi làm.

Đường Phạm Hùng, chân cầu vượt Mai Dịch giao thông đông đúc từ 7h.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đi học vẫn còn ngủ gật do vẫn còn quen lịch nghỉ Tết.

Đường Nguyễn Xiển hàng nghìn phương tiện xếp hàng chờ đèn đỏ, hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với những ngày nghỉ lễ.

Lực lượng CSGT được huy động tối đa để điều tiết giao thông tại các điểm đen ùn tắc.

Trên đường phố trong ngày mùng 6 tháng Giêng chủ yếu là phương tiện cá nhân, xe buýt rất vắng khách do sinh viên vẫn đang trong lịch nghỉ Tết chưa quay trở lại trường.

Ôtô, xe máy lấn làn xe buýt BRT trên đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội).

Xe máy chen nhau trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đến khoảng 8h30 sáng, lượng người tham gia giao thông giảm dần, tình trạng ùn tắc không xảy ra trong ngày đầu tiên trở lại làm việc ở Hà Nội.

Người dân trở lại TP.HCM sau Tết, bến xe Miền Đông ùn tắc lúc nửa đêm Rạng sáng 30 (mùng 6 Tết), người dân bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết. Lượng khách đông khiến bến xe Miền Đông bị quá tải, giao thông quanh khu vực bị ùn tắc.

Việt Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/oto-xe-may-chen-nhau-tren-duong-ngay-lam-viec-dau-xuan-post1040810.html