Overmars trả giá đắt vì bê bối quấy rối tình dục

NRC (báo Hà Lan) dẫn lời FIFA khẳng định án cấm hoạt động bóng đá dành cho Marc Overmars có hiệu lực trên toàn thế giới.

Overmars trả giá đắt vì hành vi thiếu chuẩn mực.

Tháng 11/2023, Ủy ban Kỷ luật các Liên đoàn thể thao Hà Lan (ISR) cấm cựu danh thủ Arsenal và Barcelona đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào trong một tổ chức trực thuộc Hiệp hội bóng đá Hà Lan trong thời hạn bắt buộc là 2 năm, trong đó 1 năm bị cấm mọi hoạt động bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) sau đó yêu cầu FIFA chuyển bản án trong nước có hiệu lực trên toàn cầu. Theo NRC, FIFA chấp nhận lời đề nghị từ KNVB.

"FIFA có thể xác nhận rằng theo yêu cầu của KNVB, Ủy ban kỷ luật FIFA đã quyết định áp dụng hình phạt đối với ông Marc Overmars trên toàn thế giới", NRC dẫn lại phản hồi từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá.

Với phán quyết trên, Overmars khả năng không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật CLB Royal Antwerp ở Bỉ. Tháng 3/2022, chỉ một tháng sau khi chia tay Ajax, cựu danh thủ 50 tuổi đến làm việc cho Royal Antwerp. Vì động thái này, 4 nhà tài trợ quyết định rút lui trong vòng một tuần.

Tháng 2/2022, làng bóng đá Hà Lan rúng động khi Overmars bị phanh phui việc quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ. Ít nhất 11 phụ nữ làm việc tại Ajax được cho nhận tin nhắn từ cựu sao Hà Lan, theo NRC.

Truyền thông Hà Lan tiết lộ các tin nhắn của Overmars với các đồng nghiệp nữ bao gồm việc gạ gẫm, đề nghị ăn trưa... Cựu danh thủ Arsenal và Barca thậm chí gửi ảnh nhạy cảm của mình.

Overmars nằm trong số những Giám đốc Thể thao hay nhất bóng đá châu Âu một thập niên trở lại đây. Sau khi ông và Edwin van der Sar rời bỏ chức vụ, Ajax cũng lụi tàn.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/overmars-tra-gia-dat-vi-be-boi-quay-roi-tinh-duc-post1453922.html