Pác Nặm (Bắc Kạn): Mưa to gây lũ cục bộ

Theo thông tin trên báo Bắc Kạn, trong đêm 10, rạng sáng ngày 11/7, trên địa bàn huyện Pác Nặm tiếp tục có mưa lớn kéo dài gây ra lũ cục bộ trên các suối. Các phương tiện đi lại bị ách tắc nhiều giờ vì không thể qua lại trên các cầu tràn.

Pác Nặm (Bắc Kạn): Mưa to gây lũ cục bộ

Ghi nhận đến 10h sáng nay 11/7, cầu tràn thuộc thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố, nước dâng cao, người và các phương tiện từ xã Nhạn Môn ra trung tâm huyện không thể qua cầu tràn này được, phải đi đường mòn, vòng có cầu treo mới ra trung tâm huyện được.

Tương tự, cầu tràn ở thôn Nặm Mây (Bộc Bố) nước cũng dâng cao, các phương tiện đi từ xã Công Bằng, Giáo Hiệu ra trung tâm huyện đều không thể qua lại nên phải đi vòng về xã Cổ Linh mới đến được trung tâm huyện.

Dù mưa lũ nguy hiểm nhưng theo quan sát tại các đập tràn nói trên cho thấy vẫn có một số người dân liều mình đi xe qua các cầu tràn, mặc dù nước dâng cao, một số người dân vẫn xuống suối đánh cá, vớt củi, rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Các cầu tràn nước dân cao ở hai địa điểm nói trên và các điểm khác đều không có cảnh báo nguy hiểm.

Theo UBND huyện tổng hợp sơ bộ thì từ ngày 26/6 đến nay, trên địa bàn huyện Pác Nặm bị ảnh hưởng do mưa gây thiệt hại về hoa màu, tài sản và sạt lở đường, ước tính thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Hiện nay ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục thống kê những thiệt hại ở các địa phương.

Gia Hân (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/pac-nam-bac-kan-mua-gay-lu-cuc-bo/