Pakistan bác cáo buộc hỗ trợ cho Taliban ở Afghanistan

Tờ Dawn ngày 17-8 đưa tin, Bộ Ngoại giao Pakistan bác bỏ những cáo buộc về việc những công dân nước này đã hỗ trợ cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Taliban nhằm vào thành phố Ghazni của Afghanistan trong thời gian gần đây.

Tờ Dawn ngày 17-8 đưa tin, Bộ Ngoại giao Pakistan bác bỏ những cáo buộc về việc những công dân nước này đã hỗ trợ cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Taliban nhằm vào thành phố Ghazni của Afghanistan trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn bộ trên, ông Muhammad Faisal nói: “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc sai trái này và bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ như vậy”. Hôm 10-8, khoảng 1.000 tay súng Taliban tràn vào thành phố Ghazni, nhưng đã bị đẩy lui 5 ngày sau đó. Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Tariq Shah Bahrami hồi đầu tuần này cho rằng, cuộc tấn công ở Ghazni do Taliban thực hiện với sự hỗ trợ từ những phần tử bên ngoài, trong đó có người Pakistan. Bên cạnh đó, tờ The New York Times đưa tin: các quan chức Afghanistan cáo buộc Taliban được các tay súng nước ngoài giúp đỡ, trong đó có người Pakistan và Chechnya và thậm chí là cả một số nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_193968_pakistan-bac-cao-buoc-ho-tro-cho-taliban-o-afghanistan.aspx