Pakistan cân nhắc đóng cửa hoàn toàn không phận với Ấn Độ

Phía Pakistan không cho biết chi tiết tại sao nước này cân nhắc các hành động chống lại chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn không phận với Ấn Độ và chặn giao thương của Ấn Độ tới Afghanistan thông qua đường bộ của Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh:The News International

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh:The News International

Phía Pakistan không cho biết chi tiết tại sao nước này cân nhắc các hành động chống lại chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Hồi giữa tháng 7, Pakistan tái mở cửa không phận, sau gần 4 tháng đóng cửa do cuộc tấn công của 1 nhóm phiến quân có căn cứ ở Pakistan nhằm vào phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, dẫn tới đụng độ giữa 2 nước. Mỗi bên đều tiến hành các cuộc không kích nhắm vào lãnh thổ của nhau và 1 máy bay chiến đấu của Ấn Độ bị bắn hạ ở Kashmir.

Việc Pakistan đóng cửa không phận khiến các hãng hàng không phải tổ chức các chuyến bay đường vòng gây tốn kém hàng triệu USD. Quyết định bất ngờ mới đây của Thủ tướng Modi xóa bỏ quy chế đặc biệt cho Kashmir cũng gây thêm căng thẳng với Pakistan./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/pakistan-can-nhac-dong-cua-hoan-toan-khong-phan-voi-an-do-949350.vov