Pakistan: Đảng PTI bắt đầu đàm phán thành lập liên minh cầm quyền

Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan bắt đầu đàm phán với các đảng nhỏ và các nghị sỹ độc lập nhằm thành lập một chính phủ liên minh, tiến trình này có thể kéo dài 10 ngày

Chính trị gia Imran Khan phát biểu trên đài truyền hình toàn quốc ở Islamabad ngày 26/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan thông báo đã bắt đầu đàm phán với các đảng nhỏ và các nghị sỹ độc lập nhằm thành lập một chính phủ liên minh sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 25/7 vừa qua những không chiếm thế đa số.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một số đảng phái lên kế hoạch phản đối cuộc tổng tuyển cử của nước này với cáo buộc có gian lận bầu cử.

Trong tuyên bố ngày 27/7, người phát ngôn đảng PTI Fawad Chaudhry cho biết đảng này đã liên lạc với các đảng nhỏ hơn và các nghị sỹ độc lập.

Dự kiến, các bên sẽ sớm gặp nhau tại thủ đô Islamabad và tiến trình này có thể kéo dài khoảng 10 ngày.

Trong khi đó, một số đảng phái ở Pakistan tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch phản đối kết quả bầu cử quốc hội sau khi các quan sát viên nước ngoài bày tỏ quan ngại về cuộc bầu cử quốc hội.

Hơn 10 đảng tự phong thuộc Liên minh tất cả các đảng (APC) tuyên bố sẽ phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội hôm 25/7.

Tuy nhiên, hiện nhóm này vẫn đang chia rẽ khi một số muốn tẩy chay việc tham gia quốc hội, trong khi các đảng còn lại muốn tổ chức cuộc bầu cử mới.

Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif tuyên bố ủng hộ nhóm này nhưng không nêu rõ có tẩy chay quốc hội mới hay không.

Đáng chú ý, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) đã không tham gia APC. Dù tuyên bố phản đối kết quả bầu cử, song đảng này cam kết sẽ thuyết phục các đảng khác tham gia quốc hội.

Trước đó, ngày 27/7, Ủy ban Bầu cử Pakistan (ECP) thông báo đảng PTI đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trước đó 2 ngày, với 115 ghế trong tổng số 272 ghế tại quốc hội.

Dù dẫn đầu với cách biệt rõ rệt và là đảng lớn nhất trong Quốc hội song PTI không hội đủ số ghế cần thiết là 137 ghế để tự thành lập chính phủ đa số.

Ông Imran Khan cam kết đảng PTI của ông sẽ lãnh đạo Pakistan theo phương cách mới, cũng như sẽ điều tra tất cả các khiếu nại về kết quả bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pakistan-dang-pti-bat-dau-dam-phan-thanh-lap-lien-minh-cam-quyen/516126.vnp