Pakistan đóng cửa trường học vì quan ngại an ninh

Cơ quan giáo dục tại tỉnh Sindh, phía đông nam Pakistan đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học tư thục, công lập của tỉnh trong vòng một tuần.

Cơ quan giáo dục tại tỉnh Sindh, phía đông nam Pakistan, đã tuyên bố đóng cửa toàn bộ trường học tư thục, công lập của tỉnh trong vòng một tuần. Theo thông tin của kênh truyền hình địa phương, các trường đại học sẽ chỉ đóng cửa trong ngày 21/10. Quyết định trên được đưa ra do quan ngại an ninh sau khi Chính phủ Pakistan thực hiện chiến dịch trên bộ quy mô lớn để truy quét các phần tử nổi dậy ở khu vực bộ lạc Nam Waziristan. Hôm qua, một vụ đánh bom kép đã xảy ra tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Islamabad làm ít nhất 6 người chết và 21 người bị thương. Các trường tư thục, viện hàn lâm ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Biên giới Tây Bắc đã đóng cửa từ hôm thứ Hai, kéo dài ba ngày vì những đe dọa khủng bố khi quân đội thực hiện chiến dịch truy quét tại Nam Waziristan. Hầu hết trường tư và các học viện giáo dục ở hai thành phố Rawalpindi và Islamabad cũng đóng cửa với lý do trên. Trong khi đó, lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao ở mọi sân bay quốc tế khắp Pakistan. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik hôm qua cho hay, nước này đang trong tình trạng chiến tranh và các phần tử cực đoan muốn làm mất ổn định đất nước bằng nhiều vụ tấn công. Quân đội Pakistan đã tiến hành chiến dịch quân sự lớn ở Nam Waziristan, giáp biên giới Afghanistan từ sáng ngày 17/10 với khoảng 30.000 lính cùng nhiều vũ khí tiên tiến. Trong khi đó, ước tính có khoảng 10.000 chiến binh Taliban ẩn náu ở khu vực bộ lạc bất ổn này. Kỳ Thư (Theo THX)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Pakistan-dong-cua-truong-hoc-vi-quan-ngai-an-ninh-874691/