Pakistan duyệt binh hoành tráng với loạt vũ khí Trung Quốc 'khủng'

Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh, Quân đội Pakistan vừa tiến hành cuộc duyệt binh lớn với sự tham gia của 4.000 binh sĩ và cả trăm đơn vị vũ khí hiện đại mà phần lớn do Trung Quốc sản xuất.

Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, hôm 23/3, Quân đội Pakistan tiến hành cuộc duyệt binh lớn ở Thủ đô Islamabad biểu dương sức mạnh giữa lúc quan hệ với New Delhi rất căng thẳng. Nguồn ảnh: Bmpd

Cuộc duyệt binh có sự tham gia của khoảng 4.000 binh sĩ trong đó bao gồm cả các khối danh dự tới từ Brunei, Azerbaijan, Bahrain, Saudi Arabia và Sri Lanka. Nguồn ảnh: Bmpd

Khối kỵ binh cưỡi lạc đà là một trong những nét riêng cuộc duyệt binh ở Pakistan. Nguồn ảnh: Bmpd

Mặc dù là quốc gia Hồi giáo thế nhưng vẫn có lượng lớn quân nhân nữ tham gia Quân đội Pakistan và giữ trọng trách lớn, trong đó có cả việc điều khiển máy bay chiến đấu. Nguồn ảnh: Bmpd

Quân đội Pakistan hiện được xem là một trong những lực lượng quân sự mạnh ở châu Á với quân số thường trực lên tới 650.000 người và được trang bị hiện đại với một loạt vũ khí Mỹ, Nga, Trung Quốc sản xuất. Trong ảnh, xe tăng chủ lực hiện đại nhất Pakistan Al-Khalid. Nguồn ảnh: Bmpd

Đây là chiếc xe tăng mạnh nhất của Pakistan hiện nay được nước này sản xuất dựa trên mẫu tăng Type 96-IIM của Trung Quốc với một loạt cải tiến. Đơn giá một chiếc năm 2011 lên tới 4,7-5,8 triệu USD/chiếc. Nguồn ảnh: Bmpd

Pháo tự hành M110 203mm - cỡ pháo tự hành to nhất trong biên chế Quân đội Pakistan hiện nay. Tuy nhiên, loại pháo đóng vai trò chủ lực phải là khẩu M109 với số lượng 389 khẩu do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: Bmpd

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, vũ khí Trung Quốc ngày càng chiếm số lượng lớn trong Quân đội Pakistan từ súng ống hạng nhẹ tới pháo binh, xe tăng và cả tên lửa phòng không hay máy bay. Trong ảnh là bệ phóng tự hành tổ hợp phòng không LY-80 do Trung Quốc sản xuất duyệt binh tại “trái tim” Pakistan. Nguồn ảnh: Bmpd

Mạng lưới phòng không của Pakistan hiện đã gần như trao trọn niềm tin vào Trung Quốc từ pháo tới tên lửa tầm thấp - tầm trung. Trong ảnh, tên lửa FM-90 - phiên bản xuất khẩu loại HQ-7 do Trung Quốc sản xuất. Nguồn ảnh: Bmpd

Trong ảnh, các tiêm kích F-16 chủ lực của Không quân Pakistan trình diễn trên bầu trời Islamabad. Mặc dù là tiêm kich số 1, tuy nhiên theo thỏa thuận với Mỹ, Pakistan không được phép sử dụng F-16 chiến đấu với bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ quân khủng bố...Nguồn ảnh: Bmpd

Thế nên, các máy bay tiêm kích Trung Quốc hiện nay được xem là “lựa chọn số 1” nếu có xung đột với Ấn Độ. Hiện Pakistan có trong tay hơn 100 chiếc JF-17 Thunder sản xuất theo thiết kế của Thành Đô. Nguồn ảnh: Bmpd

Và 139 chiếc tiêm kích hạng nhẹ F-7PG được Trung Quốc sản xuất theo mẫu chiến đấu cơ MiG-21 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Bmpd

Về trực thăng, Pakistan vẫn chưa nhập khẩu từ Trung Quốc mà hiện vẫn tin vào Nga và Mỹ. Trong ảnh, trực thăng Mi-35M lần đầu tham gia duyệt binh. Nguồn ảnh: Bmpd

Phi đội Bát Nhất của Không quân Trung Quốc tham gia biểu diễn tại cuộc duyệt binh. Trung Quốc đang cố gắng chào hàng tiêm kích FC-20 – phiên bản xuất khẩu của J-10 tới Pakistan. Nguồn ảnh: Bmpd

Vì là năm lẻ cho nên cuộc duyệt binh của Pakistan năm nay nhìn chung là không quá lớn, không phô diễn đầy đủ kho vũ khí tối tân của nước này. Trong ảnh, tên lửa đạn đạo chiến thuật Nasr của Pakistan sản xuất với tầm bắn 70km, có thể mang đầu đạn hạt nhân nhỏ 0,5-5 kiloton hoặc đầu đạn thông thường 400kg. Nguồn ảnh: Bmpd

Video giới thiệu Quân đội Pakistan nhân 79 năm thành lập đất nước. Nguồn: Youtube

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/pakistan-duyet-binh-hoanh-trang-voi-loat-vu-khi-trung-quoc-khung-1202196.html