Pakistan kết án tử hình cựu Tổng thống P. Musharraf vì tội phản quốc

Một quan chức cấp cao trong chính phủ Pakistan cho biết tòa án chống khủng bố của nước này ngày 17-12 đã kết án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì tội phản quốc và phá hủy hiến pháp.

Một quan chức cấp cao trong chính phủ Pakistan cho biết tòa án chống khủng bố của nước này ngày 17-12 đã kết án tử hình cựu Tổng thống Pervez Musharraf vì tội phản quốc và phá hủy hiến pháp.

Theo Reuters, quan chức luật pháp của Chính phủ Pakistan, ông Salman Nadeem nêu rõ: “Ông Pervez Musharraf đã vi phạm Điều 6 trong hiến pháp Pakistan”. Bên cạnh đó, nhà cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này đã phải hầu tòa với tội phản quốc vì áp đặt tình trạng khẩn cấp hồi năm 2007. Ông Musharraf, người tiếm quyền trong cuộc đảo chính năm 1999 và sau đó lãnh đạo Pakistan trên cương vị Tổng thống, đã sống lưu vong ở nước ngoài. Ông này chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_217736_pakistan-ket-an-tu-hinh-cuu-tong-thong-p-musharraf-vi-toi-phan-quoc.aspx