Pakistan kêu gọi thế giới hành động về vấn đề Kashmir

Thủ tướng Pakistan kêu gọi thế giới hành động để sớm có giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Kashmir giữa Pakistan và Ấn Độ.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Skynews

Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Ảnh: Skynews

Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã có bài phát biểu và lời kêu gọi như vậy tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào cuối tuần qua.

Thủ tướng Pakistan Khan đã mạnh mẽ chỉ trích việc hồi tháng 8, Ấn Độ đã tước quyền tự trị của bang Jammu và Kashmir, vốn là phần do Ấn Độ kiểm soát tại khu vực tranh chấp. Pakistan đã yêu cầu khôi phục quyền tự quyết cho khu vực này.

Ông Khan nhấn mạnh rằng, tình trạng xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang tiếp diễn với việc nhiều cư dân bị bắt thể theo luật giới nghiêm do Ấn Độ áp đặt.

Nhà lãnh đạo của Pakistan cho rằng, Liên hợp quốc cần có trách nhiệm hành động, đặc biệt là trong việc tác động để Ấn Độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm.

Trong khi đó, Ấn Độ nhiều lần thể hiện việc duy trì lập trường rằng tranh chấp ở khu vực cần phải được giải quyết thông qua đàm phán song phương.

Lê Dũng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/pakistan-keu-goi-the-gioi-hanh-dong-ve-van-de-kashmir-d436492.html