Pakistan nâng cao năng lực pháo binh

Lực lượng pháo binh của Pakistan sẽ được bổ sung hàng trăm khẩu pháo tự hành SH-15 cỡ nòng 155mm do Trung Quốc sản xuất.

Trang News Nation ngày 24-12 đưa tin, một hợp đồng bao gồm 236 khẩu sẽ được Islamabad ký với Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Hoa Bắc (NORINCO) của Trung Quốc. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

 Pháo tự hành SH-15. Ảnh: Army Recognition.

Pháo tự hành SH-15. Ảnh: Army Recognition.

Hiện tại, các dòng pháo tự hành chủ yếu của pháo binh Pakistan là pháo tự hành bánh xích M109A5 155mm của Mỹ và pháo tự hành bánh lốp SH1 155mm và SH2 122mm của Trung Quốc.

Vài năm trở lại đây, quân đội Pakistan chú trọng phát triển lực lượng lục quân, trong đó có binh chủng pháo binh thông qua việc đa dạng hóa các dòng vũ khí, trang bị.

Pháo tự hành SH-15 lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018, Trung Quốc. Đây là phiên bản được phát triển từ pháo SH1 với hỏa lực chính là một khẩu pháo L52 cỡ nòng 155mm đặt trên xe tải Shaanxi 6x6 bánh lốp.

Pháo tự hành SH-15. Ảnh: Army Recognition.

Pháo có thiết kế với hệ thống nạp đạn bán tự động, kết hợp với hệ thống chống giật cỡ lớn cùng phần mềm tính toán đạn đạo nội địa có thể điều khiển từ xa giúp đảm bảo an toàn cho kíp trắc thủ nếu bị đối phương phản pháo. Tuy nhiên, cơ số đạn dự trữ 48 viên được đặt ở hai bên thành xe khá lộ liễu và dễ bị tác động khi xe di chuyển trên đường gồ ghề.

Theo nhà sản xuất, tầm bắn tối đa của pháo SH-15 là 20km với đạn thông thường và có thể lên tới 53km khi sử dụng đạn phản lực tăng tầm.

PHẠM HUY (theo Army Recognition)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/pakistan-nang-cao-nang-luc-phao-binh-606167