Pakistan tích cực tham gia dự án TAPI

Pakistan đang tích cực chuẩn bị để bắt đầu công việc đặt đường ống dẫn khí Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Độ (TAPI) và hy vọng rằng đường ống dẫn khí sẽ sẵn sàng hoạt động từ Turkmenistan đến biên giới với Ấn Độ vào năm 2020.

Trong cuộc họp báo ngày 19/3, một quan chức chính phủ Pakistan nói rằng Pakistan đã quyết định xây dựng đường ống dẫn khí TAPI và việc khởi công đã được lên kế hoạch cho năm 2019. Nhưng ông không cho biết thời điểm chính xác.

Được biết, Pakistan đã trì hoãn việc khởi công phân đoạn TAPI trên lãnh thổ của mình, dời từ tháng 12 năm 2018 sang tháng 3 năm 2019.

Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được tích cực tiến hành để bắt đầu lắp đặt đường ống dẫn khí.

Vào tháng 12 năm 2018, chính phủ Pakistan đã phê duyệt kế hoạch xây dựng tuyến đường ống này.

Tại Pakistan, đường ống sẽ được đặt qua các vùng của Chaman, Multan, Quetta và Dera-Ismail-Khan.

Ngoài ra, thiết kế chi tiết và công tác khảo sát địa hình cho dự án cũng đã được hoàn thành.

Theo tính toán của phía Pakistan, TAPI sẽ sẵn sàng hoạt động đầy đủ từ Turkmenistan đến biên giới với Ấn Độ vào năm 2020.

Vào tháng 2 năm 2019, TAPI Pipeline, nhà điều hành dự án (85% thuộc sở hữu của Turkmengaz, 15% còn lại thuộc Tổng công ty Khí đốt Afghanistan, Hệ thống khí đốt liên bang Pakistan và GAIL Ấn Độ), cho biết sẽ sớm ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Dầu mỏ và Tài nguyên thiên nhiên Pakistan, cần thiết để chuyển sang giai đoạn mới của dự án.

Ngày 11 đến ngày 13 tháng 3 năm 2019, một phái đoàn đại diện của Chính phủ Turkmenistan do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao R. Meredov dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc đến thủ đô Islamabad của Pakistan.

Trong chuyến thăm, việc phục hồi các công trình xây dựng TAPI đã được thảo luận.

TAPI là một dự án chiến lược cho Turkmenistan, cho phép quốc gia này đa dạng hóa các hướng xuất khẩu khí đốt tự nhiên.

Đó là lý do tại sao việc thực hiện dự án nằm dưới sự kiểm soát cá nhân của Tổng thống Turkmenistan G. Berdymukhamedov.

Các liên hệ Turkmenistan-Pakistan ở cấp cao đã trở nên thường xuyên hơn do G. Berdymukhamedov tỏ ra sốt ruột về sự chậm trễ trong dự án ở Pakistan.

Được biết, các công việc chuẩn bị ở đó đã được bắt đầu khởi động vào tháng 5 năm 2018.

Đồng thời, việc xây dựng cũng đã được bắt đầu ở Afghanistan vào ngày 23 tháng 2 năm 2018, và Ấn Độ cũng đã xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết ở biên giới với Pakistan để sẵn sàng đón nhận khí đốt qua đường ống.

Đồng thời, TAPI cũng có lợi cho chính Pakistan - sẽ giúp đáp ứng nhu cầu khí đốt của đất nước để phát triển công nghiệp.

Ngân sách nhà nước cũng sẽ nhận được nguồn bổ sung đáng kể thông qua việc vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Ấn Độ.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2019, trong cuộc đàm phán Turkmenistan – Bahrain, Tổng thống G. Berdymuhamedov đã mời các công ty Bahrain tham gia thực hiện dự án TAPI, và ông cũng lưu ý rằng ngày nay việc xây dựng đường ống dẫn khí đang được đẩy nhanh tiến độ.

Xin được nhắc lại: đường ống dẫn khí TAPI sẽ cung cấp khí đốt của Turkmenistan cho Afghanistan Pakistan, và Ấn Độ, với các thông số chính như sau: tổng chiều dài - 1814 km, bao gồm 214 km ở Turkmenistan, 774 km ở Afghanistan, 826 km ở Pakistan; công suất thông lượng - 33 tỷ m3 khí/ năm; chi phí - 7 tỷ USD; cơ sở tài nguyên - mỏ khí khổng lồ Galkynysh ở Turkmenistan.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/pakistan-tich-cuc-tham-gia-du-an-tapi-530438.html