Pakistan triệu hồi Đại sứ tại Ấn Độ

Theo Reuters và TTXVN, ngày 18-2, Pakistan đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Ấn Độ về nước để tham vấn trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong quan hệ hai nước sau vụ tiến công đẫm máu tuần trước tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến 44 người chết.

Trước đó, Ấn Độ cũng đã triệu hồi Đại sứ tại Pakistan. Chính phủ Ấn Độ khẳng định "có bằng chứng không thể chối cãi" về sự dính líu của Pakistan trong vụ việc trên. Trong khi đó, Pakistan cho rằng, các cáo buộc được đưa ra ngay sau vụ tiến công mà không có căn cứ điều tra nào.

* Cùng ngày, Pakistan khẳng định, nhóm Hồi giáo JeM, tổ chức thừa nhận đứng sau vụ đánh bom xe liều chết tại khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ, là một tổ chức bị cấm hoạt động tại Pakistan. Chính quyền Islamabad sẽ trừng phạt tổ chức này đúng theo quy định.

* Ngày 18-2, lực lượng binh sĩ Ấn Độ lại hứng chịu những tổn thất mới trong một cuộc giao tranh với các phiến quân ở khu vực Kashmir. Giao tranh khiến ít nhất bảy người chết, trong đó có bốn binh sĩ Ấn Độ, hai phiến quân và một dân thường.

* Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng triệu Đại sứ Pakistan tại Teheran đến để phản đối về vụ đánh bom liều chết gần biên giới làm 27 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) thiệt mạng tuần trước. IRGC cáo buộc Pakistan ủng hộ những phần tử xâm nhập lãnh thổ Iran thực hiện vụ đánh bom, đồng thời cảnh báo trả đũa nếu những phần tử này không bị trừng phạt.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39242102-pakistan-trieu-hoi-dai-su-tai-an-do.html