Pakistan và IMF đàm phán nối lại gói cứu trợ

Pakistan và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ khôi phục các cuộc đàm phán để nối lại gói cứu trợ cho quốc gia Nam Á này.

Việc nối lại đối thoại diễn ra sau khi Chính phủ của Thủ tướng Shahbaz Sharif vừa công bố dự thảo ngân sách 2022-2023, theo đó tập trung vào việc tăng thuế nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Islamabad hy vọng có thể thuyết phục IMF khôi phục gói cứu trợ trị giá 6 tỷ USD.

Một cuộc biểu tình chống lạm phát tại Pakistan. Ảnh: AFP

Một cuộc biểu tình chống lạm phát tại Pakistan. Ảnh: AFP

Theo Bộ Tài chính Pakistan, IMF sẽ gửi cho nước này khung chính sách trong vài ngày tới. Bộ trưởng Tài chính Pakistan Miftah Ismail và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này sẽ đại diện cho Pakistan ký hợp đồng với IMF. Các nguồn tin cho biết, Pakistan đã đề nghị IMF tăng quy mô gói cứu trợ từ 6 tỷ USD lên thành 8 tỷ USD.

Vòng đàm phán mới nhất giữa Pakistan và IMF kết thúc tháng 5. Pakistan gần đây đã sửa đổi dự thảo kế hoạch ngân sách tài chính cho năm tài chính tới cho phù hợp với các yêu cầu cứu trợ của IMF. Theo đó, Pakistan sẽ tăng giá nhiên liệu lên gấp đôi, bỏ trợ giá năng lượng và nhiên liệu, tăng thuế nhiên liệu 11% có tác dụng từ 1/7.

IMF mới đây đã tăng thuế 10% với 13 ngành công nghiệp chủ lực gồm xi măng, đường, thép, dầu và khí đốt, ngân hàng, sản xuất xe hơi, phân bón…/.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/pakistan-va-imf-dam-phan-noi-lai-goi-cuu-tro-post952916.vov