Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

Ngày 12/3, bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ phối hợp mở cuộc điều tra chung về sự cố tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan.

Yêu cầu này cũng đã được chuyển tới Đại biện lâm thời của đại sứ quán Ấn Độ tại Islamabad. Trong thông báo, phía Pakistan cho rằng vụ tên lửa của Ấn Độ vô tình khai hỏa và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng cho thấy rất nhiều "sơ hở và sai sót kỹ thuật" có tính chất nghiêm trọng trong việc "Ấn Độ xử lý các vũ khí chiến lược".

Chính vì vậy, Islamabad yêu cầu một cuộc điều tra chung để "xác định chính xác sự thật" xung quanh vụ việc. Pakistan cho rằng: “Quyết định của Ấn Độ tổ chức một tòa án điều tra nội bộ là không đủ bởi tên lửa đã rơi xuống lãnh thổ Pakistan”.

Ấn Độ thử thành công phiên bản mới của tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos hôm 20/1 (ANI).

Trước đó, hôm 10/3, Pakistan tổ chức họp báo công bố chi tiết vụ việc một tên lửa siêu thanh đất đối đất của Ấn Độ rơi xuống lãnh thổ nước này, cách biên giới 124 km. Sau đó 1 ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ chính thức xác nhận vụ việc xảy ra trong quá trình bảo dưỡng định kỳ tên lửa hôm 9/3. Phía Ấn Độ cho biết "trục trặc kỹ thuật đã dẫn tới việc tên lửa vô tình bị khai hỏa". Chính phủ Ấn Độ nhìn nhận vụ việc này là hết sức nghiêm trọng và bày tỏ "hối tiếc sâu sắc". Nhưng may mắn là vụ bắn nhầm tên lửa không gây ra thiệt hại về người.

Theo mô tả của phía Pakistan về các đặc điểm kỹ thuật, tên lửa vừa rơi xuống lãnh thổ nước này đã bay với vận tốc Mach 3, ở độ cao hơn 12.000 mét và có thể là loại tên lửa đất đối đất. Các đặc điểm này phù hợp với số liệu của tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos do Ấn Độ sản xuất và đã được biên chế cho cả 3 quân chủng của quân đội nước này. Tuy nhiên, phía Ấn Độ vẫn chưa công bố bất cứ thông tin chính thức nào xung quanh chủ đề này./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/pakistan-yeu-cau-an-do-dieu-tra-chung-vu-ban-nham-ten-lua-post930042.vov