Palestine: Hamas xem xét việc từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza

Phong trào Hồi giáo Hamas đang cân nhắc từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza, đồng thời cho phép các tổ chức địa phương và cộng đồng quốc tế chịu trách nhiệm về các cuộc khủng hoảng tại vùng duyên hải này.

Các thành viên Hamas tuần hành tại Gaza ngày 26/7, phản đối các biện pháp an ninh mới của Israel ở Jerusalem. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Kênh truyền hình Palestine Today ngày 15/8 đưa tin, phong trào Hồi giáo Hamas đang cân nhắc từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza, đồng thời cho phép các tổ chức địa phương và cộng đồng quốc tế chịu trách nhiệm về các cuộc khủng hoảng tại vùng duyên hải này.

Theo thủ lĩnh chính trị cấp cao của phong trào Hamas Khalil al-Hayya, "một trong những lựa chọn đang được Hamas xem xét là từ bỏ mọi thứ và để cộng đồng quốc tế cùng các phe phái gánh vác trách nhiệm đối với Dải Gaza."

Trước đó vài ngày, một nguồn tin của nhóm này đã chỉ rõ cánh vũ trang của Hamas đã đề xuất giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, bao gồm tạo khoảng trống chính trị và an ninh cũng như từ bỏ mọi quyền quản lý tại Dải Gaza, chỉ cho phép cảnh sát duy trì an ninh, trong khi lữ đoàn al-Qassam và cánh vũ trang của các phe phái Palestine khác sẽ tiếp quản quyền "kiểm soát thực địa và các cơ quan địa phương đảm nhiệm các công việc hàng ngày."

Giới quan sát đánh giá thấp kế hoạch này, nhất là khi không được chính thức thông qua.

Tuy nhiên, ông al-Hayya cho biết, giới thủ lĩnh chính trị của Hamas đã tiếp nhận kế hoạch của al-Qassam và "đang nghiên cứu. Hamas sẽ đưa ra quyết định sau khi cân nhắc kế hoạch này"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://vietnamplus.vn/palestine-hamas-xem-xet-viec-tu-bo-quyen-kiem-soat-dai-gaza/461225.vnp