Pantsir-S1 bắn hạ ít nhất 16 máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài thiệt hại tại Syria, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ còn đang bị 'thảm sát' tại quốc gia Bắc Phi Libya.

Theo dữ liệu do Quân đội Quốc gia Libya (LNA) cung cấp, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, 24 chiếc máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy trên bầu trời Libya. Thông tin cập nhật cho hay, 16 trong số chúng đã bị phá hủy bởi hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Pantsir-S1 do Nga sản xuất.

Theo các nguồn tin trong nội bộ LNA, UAV của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn vô dụng trong khu vực phát hiện và phá hủy của hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1, bởi vì chúng không có vũ khí có thể tấn công trước.

Dĩ nhiên với số lượng hạn chế của các hệ thống phòng không Pantsir-S1 phục vụ trong quân đội Libya, Thổ Nhĩ Kỳ thỉnh thoảng vẫn tấn công được vào các vị trí của LNA, tuy nhiên nếu như nói về sự thống trị của máy bay không người lái tấn công Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường thì tất nhiên không phải vậy.

Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu thiệt hại nặng trên hàng loạt chiến trường. Ảnh: Avia-pro.

Máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ đang chịu thiệt hại nặng trên hàng loạt chiến trường. Ảnh: Avia-pro.

Hiện tại ít nhất 6 hệ thống phòng không Pantsir-S1 đang phục vụ cho Quân đội Quốc gia Libya, nhưng ngoài các tổ hợp được triển khai từ UAE, có những hình ảnh vệ tinh cho thấy các hệ thống phòng không của Nga cũng có thể được đặt tại Libya, nhưng điều này cho đến nay vẫn chưa nhận được xác nhận chính thức.

Cần làm rõ rằng trước đó các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga cũng được sử dụng tích cực ở Syria để đánh bại máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệm vụ này còn được giao cho cả hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2E.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/pantsir-s1-ban-ha-it-nhat-16-may-bay-khong-nguoi-lai-tho-nhi-ky/20200413045306182