Pantsir-S1 bị thu giữ tại Libya giúp Ankara tạo ra UAV mạnh vượt trội

Sau khi nghiên cứu kỹ hệ thống phòng không Pantsir-S1 bị thu giữ, Thổ Nhĩ Kỳ có thể khai thác các nhược điểm của chúng.

Vào giữa tháng 5 năm nay, lực lượng vũ trang của Chính phủ Hiệp ước Quốc gia Libya (GNA) hoạt động với sự hỗ trợ tích cực từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ được hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE viện trợ cho Quân đội Quốc gia Libya do Nguyên soái Khalifa Haftar chỉ huy.

Theo đúng trình tự, phương tiện chiến đấu nói trên được UAE bố trí tại căn cứ không quân trọng yếu Al-Watya của LNA nhằm mục đích phòng thủ, nhưng trong đợt tấn công lớn của GNA vào địa điểm này thì một số tổ hợp Pantsir-S1 đã bị phá hủy, trong khi có cả hệ thống bị bắt giữ trong tình trạng khá nguyên vẹn.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của LNA bị GNA thu giữ. Ảnh: Avia-pro.

Được biết vũ khí này đã được đưa đến Tripoli, sau đó dấu vết của nó bị mất. Vì vậy, các chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng hệ thống Pantsir-S1 trên đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nó đang được nghiên cứu kỹ lưỡng. Một số công nghệ chiết xuất sẽ được sử dụng để phát triển thiết bị của riêng họ cho mục đích tương tự.

Ngoài ra, khả năng của Pantsir-S1 chắc chắn sẽ được các nhà sản xuất máy bay không người lái quan tâm. Ví dụ, trong quá trình hiện đại hóa UAV Bayraktar TB2, cũng như trong các cuộc thử nghiệm của UAV Akyndzhi mới nhất, có khả năng nâng 1.350 kg trọng tải và đạt độ cao hơn 12.000 mét.

Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang chế tạo máy bay chiến đấu TF-X thế hệ mới của riêng mình, loại phi cơ này sẽ có diện tích phản xạ radar thấp hơn nhiều so với F-16 đang được sử dụng. Theo đó, việc làm quen với "món quà Libya" sẽ không thừa trong quá trình làm việc theo hướng này.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/pantsir-s1-bi-thu-giu-tai-libya-giup-ankara-tao-ra-uav-manh-vuot-troi/20201214082438878