Papua New Guinea lại hứng chịu động đất

Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 30/3, một trận động đất cường độ 6,1 đã xảy ra tại đảo New Britain của Papua New Guinea. Hiện chưa có báo cáo về các thông tin thiệt hại do trận động đất.

Theo USGS, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 20 phút (GMT). Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng trận động đất này có cường độ 6,4.

Nằm trong Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi hoạt động địa chất diễn ra mạnh do sự va chạm giữa các mảng kiến tạo, Papua New Guinea thường hứng chịu nhiều trận động đất.

Ngày 26/2/2018, một trận động đất cường độ 7,5 đã làm rung chuyển khu vực cách thung lũng Porgera của Papua New Guinea 92 km về phía Nam-Tây Nam khiến 125 người thiệt mạng. Hàng chục đợt dư chấn tiếp tục xảy ra những ngày sau đó.

Papua New Guinea vốn kiệt quệ vì các trận động đất còn mất đi nguồn thu lớn nhất sau khi trận động đất trên buộc tập đoàn Exxon Mobil phải đóng cửa dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại đảo quốc này./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/papua-new-guinea-lai-hung-chiu-dong-dat/117150.html