Papua New Guinea: Núi lửa phun trào, 15.000 người sơ tán

Các vụ phun trào núi lửa ở Papua New Guinea (PNG) buộc 15.000 dân làng ở phía đông bắc đất nước phải rời bỏ nhà cửa, các cơ quan viện trợ cho biết hôm 30-6.

Núi lửa Ulawun phun trào. Ảnh: Reuters

Núi lửa Ulawun phun trào. Ảnh: Reuters

Các vụ phun trào núi lửa ở Papua New Guinea (PNG) buộc 15.000 dân làng ở phía đông bắc đất nước phải rời bỏ nhà cửa, các cơ quan viện trợ cho biết hôm 30-6.

Núi Ulawun trên đảo New Britain, đông bắc PNG bất ngờ phun trào hôm 26-6, phun tro bụi cao 18km vào không khí, trong khi núi Manam lân cận phun trào hôm 28-6, khiến nham thạch chảy xuống dốc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong nhưng các vụ phun trào phá hủy nhà cửa, đồn điền và giếng nước, khiến dân làng không có thức ăn và nước uống trong khi tro bụi làm gián đoạn các chuyến bay nội địa. Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cho biết, ngày 30-6, đã có 3.775 người bỏ chạy khi núi Manam phun trào và 11.047 người phải đến trú ẩn trong các trung tâm tị nạn khi núi Ulawun bắt đầu hoạt động. Cư dân đảo Manam, Jordan Sauba, cho biết, nhà của mình bị tro và đá phá hủy. Thủ tướng PNG James Marape đến thăm nơi trú ẩn của người tị nạn ở tỉnh Tây New England và cho biết sẽ gửi lực lượng đến giúp đỡ. Steve Saunders, nhà khảo sát trắc địa chính tại Đài quan sát núi lửa Rabaul cho biết, núi lửa Manam dự kiến sẽ tiếp tục phun trào.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208623_papua-new-guinea-nui-lua-phun-trao-15000-nguoi-so-tan.aspx