Park Hang-seo: Hé lộ góc khuất 'nghèo khó' và 'bảo bối' đổi vận giàu sang

Nhận lời mời đến Việt Nam là quyết định bước ngoặt của HLV Park Hang-seo. Ông từng không được trọng dụng, thậm chí thất nghiệp. Nhưng nay ông có cả danh tiếng và tiền bạc và sau King's Cup, Sir Park chắc chắn còn có nhiều hơn thế.

Người thất nghiệp may mắn

Sau kỳ World Cup 2002, ông Park Hang-seo được giao lãnh đội U23 tham dự Asiad 2002 với mục tiêu giành HCV nhưng chỉ cán đích thứ ba nên phải từ chức. HLV Park Hang-seo sau đó phải sống trong cảnh thất nghiệp suốt một năm trời trước khi quay trở lại giữ vai trò trợ lý HLV tại CLB Pohang.

Hai năm sau, ông Park quay lại với vai trò HLV trưởng dưới màu áo CLB Gyeongnam FC. Năm 2007, ông giúp Gyeongnam kết thúc K-League ở vị trí thứ tư. Sau tiếng vang này, ông thử sức ở Chunnam Dragons và Sangju Sangmu, nhưng không gặt hái thêm thành công. Ông rời bóng đá đỉnh cao năm 2015. Một lần nữa, HLV Park Hang Seo phải sống trong cảnh thất nghiệp suốt 2 năm đằng đẵng rồi trở về dẫn dắt đội bóng quê nhà Changwon vào năm 2017. Ông đang chuẩn bị ra đi khi đội nhà vật lộn ở cuộc chiến trụ hạng thì nhận được lời mời từ Việt Nam.

Ông Park Hang-seo không chỉ là thầy mà còn như cha chú, luôn quan tâm, chăm sóc cho lứa cầu thủ đang lên của bóng đá Việt Nam.

Ông Park Hang-seo không chỉ là thầy mà còn như cha chú, luôn quan tâm, chăm sóc cho lứa cầu thủ đang lên của bóng đá Việt Nam.

Lời mời này thực sự là cơ hội “từ trên trời rơi xuống” với Sir Park. Sau thất bại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, VFF lại quyết định tìm HLV ngoại cho đội tuyển. Mục tiêu số một của Liên đoàn khi đó là ông Sekizuka Takashi và PCT Trần Quốc Tuấn đã đích thân bay sang Nhật Bản đàm phán. Đôi bên đạt được thỏa thuận sơ bộ, thương vụ tưởng như được hoàn tất thì vào phút chót nhà cầm quân từng giúp U23 Nhật Bản giành vị trí thứ tư tại Olympic 2012 gửi mail từ chối. VFF quyết định chuyển sang phương án hai là HLV Park Hang-seo và việc đàm phán hoàn tất chỉ sau một ngày làm việc tại bảo tàng bóng đá Hàn Quốc, với sự hỗ trợ của KFA (Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc).

Mức lương khủng và nhiều “ưu đãi” đặc biệt

Mức lương mà HLV Park Hang-seo được hưởng là 22.000 USD/tháng. Đây là số tiền ông được bỏ túi trọn vẹn chứ không phải trả bất cứ loại thuế phí nào khác. Tiền lương của nhà cầm quân người Hàn Quốc không đến từ bầu Đức như thông tin trước đây mà được một doanh nghiệp sữa thông qua ông chủ HAGL chi trả một phần, phần còn lại đến từ VFF.

Tính tới trước King’s Cup, HLV Park Hang-seo có 440.000 USD tiền lương. Ngoài ra, ông còn bỏ túi gần 100.000 USD thưởng thêm từ các giải đấu bởi trong thỏa thuận với VFF có điều khoản “thưởng thêm nếu hoàn thành chỉ tiêu ở các giải đấu”.

Khoảnh khắc chiến thắng của ông Park Hang-seo và các học trò đã in sâu trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt.

Những khoản thưởng không nhỏ đến từ các doanh nghiệp

Ngoài thưởng riêng từ VFF, HLV Park Hang-seo còn kiếm bộn từ thưởng của các doanh nghiệp. Chỉ tính riêng khoản chia sau chiến tích vào chung kết U23 châu Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc bỏ túi 2 tỷ đồng. Nếu tính gộp tất cả các giải ông cầm quân từ khi sang Việt Nam, HLV Park Hang-seo có hơn 4 tỷ đồng từ việc được chia cùng các đội tuyển.

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo còn có những khoản được thưởng riêng. Điển hình như việc ông được Shark Hưng đại diện doanh nghiệp mình điều hành tặng một căn hộ trị giá 1,3 tỷ đồng. Hay gần nhất, một doanh nghiệp bất động sản cũng chi riêng cho nhà cầm quân người Hàn Quốc 500 triệu đồng sau khi thưởng cả đội tuyển 2 tỷ đồng.

… Nhưng đó chưa phải là tất cả!?!

Lương và thưởng không phải là khoản thu lớn nhất của thầy Park. Ông kiếm bộn chính nhờ từ các hợp đồng quảng cáo. HLV Park Hang-seo trở thành người hùng của Việt Nam, trở nên nổi tiếng và ngay lập tức các doanh nghiệp của Hàn Quốc lao vào chọn ông làm “The Face” - gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Nhà cầm quân của tuyển Việt Nam đại diện cho từ các ngân hàng nổi tiếng cho tới các sản phẩm ăn uống đơn giản như kim chi....

Tờ Korea Times từng có bài viết phân tích việc các doanh nghiệp Hàn Quốc kiếm bộn ở Việt Nam nhờ HLV Park Hang-seo. Cộng cả việc kiếm tiền từ các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam, số tiền quảng cáo đổ vào tài khoản của HLV Park Hang-seo đã lên tới con số hàng triệu USD.

Hiện, ông Park Hang-seo là gương mặt quảng cáo đắt giá.

HLV Park Hang-seo trở thành cỗ máy kiếm tiền. Nhờ ông, công ty của người đại diện phát triển phình to, cử cả chục nhân viên sang Việt Nam phục vụ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Chính khoản tiền quảng cáo cũng trở thành “sợi dây trói buộc” giúp bóng đá Việt Nam giữ chân HLV Park Hang-seo. Ông sẽ còn tiếp tục làm việc tại mảnh đất hình chữ S bởi các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn phát triển ở đây.

Chắc chắn khi đặt bút ký vào bản hợp đồng HLV của ĐT Việt Nam, Park Hang-seo chưa bao giờ nghĩ đó là cơ hội đổi đời của bản thân, chứ đừng nói tới việc trở thành triệu phú tiền đô. Trước khi đến đây, tên tuổi ông đã chìm vào quên lãng tại quê nhà, thế nên thu nhập cũng chỉ ở mức vừa phải.

Phương Quỳnh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/park-hang-seo-he-lo-goc-khuat-ngheo-kho-va-bao-boi-doi-van-giau-sang-1232091.html