Park Ji-sung thất vọng với công tác trọng tài ở trận thua của Hàn Quốc

Bàn thắng của Ghana trước Hàn Quốc ở phút thi đấu thứ 24 đã gây tranh cãi khi Andre Ayew để bóng chạm tay trước khi Salisu ghi bàn.

Park Ji-sung không hài lòng với công tác trọng tài ở trận thua của Hàn Quốc.

Park Ji-sung không hài lòng với công tác trọng tài ở trận thua của Hàn Quốc.

Gặp Ghana ở lượt trận thứ hai World Cup 2022, Hàn Quốc cầm bóng đến 70% ở nửa đầu hiệp 1 và tung ra nhiều cú sút về phía khung thành của Ghana nhưng bất lực trong việc chọc thủng lưới đối thủ, ngược lại còn để cho đội bóng châu Phi có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 24.

Chỉ 10 phút sau, Ghana tiếp tục vươn lên từ tình huống bóng bổng. Lần này, Ayew tạt vào chính xác từ cánh trái để Kudus đánh đầu ghi bàn dễ dàng.

Thua 2 bàn nhưng tuyển Hàn Quốc vẫn chơi đầy quyết tâm và có được hai bàn thắng của Gue-Sung ở phút 58 và 61. Tuy nhiên tới phút 68, Mohammed Kudus hoàn tất cú đúp giúp Ghana vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 3-2 chung cuộc.

Thua trận này, cửa đi tiếp của Hàn Quốc sẽ vô cùng hẹp bởi ở lượt đấu cuối, họ sẽ phải chạm trán Bồ Đào Nha - đội tuyển được đánh giá mạnh nhất bảng, trong khi Ghana sẽ gặp Uruguay.

Bàn thắng của đội bóng châu Phi ở phút thi đấu thứ 24 đã gây tranh cãi khi Andre Ayew để bóng chạm tay trước khi Salisu ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài chính Taylor và tổ VAR vẫn công nhận bàn thắng.

Điều này khiến cựu danh thủ của bóng đá Hàn Quốc Park Ji-sung cảm thấy vô cùng thất vọng: "Chắc chắn bóng đã chạm tay. Nếu trọng tài tận mắt chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ ông ấy có thể đã đưa ra một quyết định khác", Chosun trích nhận định của cựu tuyển thủ Park Ji-sung về bàn thua của tuyển hàn Quốc.

Bình luận viên Lee Seung-woo của SBS Hàn Quốc đặt câu hỏi về tình huống này: "Nếu đó không phải là chơi bóng ném thì là gì?". "Tôi ngạc nhiên với quyết định đó. Trọng tài Anthony Taylor không cần kiểm tra màn hình và tin tưởng vào lời nói của người điều hành phòng VAR Tomasz Kwiatkowski", cây viết Barry Glendenning của Guardian nhận định.

Theo một chuyên gia của Việt Nam, luật mới không bắt lỗi một cầu thủ để bóng chạm tay một cách vô tình dẫn đến cơ hội cho đồng đội của anh ta ghi bàn. Nếu như luật cũ trước đây thì trọng tài sẽ bắt lỗi "dùng tay chơi bóng" khi họ tạo ra một cơ hội ghi bàn cho đồng đội, do đó bàn thắng của Ghana là hoàn toàn hợp lệ.

Bảo Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/park-ji-sung-that-vong-voi-cong-tac-trong-tai-o-tran-thua-cua-han-quoc-post616986.html