Park Seo Joon nâng tầm danh tiếng nhờ đóng 'Thư ký Kim sao thế?'

Park Seo Joon đứng đầu BXH chỉ số danh tiếng thương hiệu tháng 7 nhờ thành công trong bộ phim 'Thư ký Kim sao thế?'.

Viện nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc vừa chính thức công bố bảng xếp hạng thương hiệu nam người mẫu quảng cáo tháng 7. Kết quả này dựa trên sự xem xét, đánh giá qua các chỉ số tương tác, truyền thông và cộng đồng của 50 người mẫu.

Park Seo Joon, Kang Daniel và Gong Yoo.

Park Seo Joon, Kang Daniel và Gong Yoo.

Đứng đầu danh sách là nam diễn viên Park Seo Joon. Với sự thành công ngoài sức mong đợi của bộ phim “Thư ký Kim sao thế?”, chỉ số danh tiếng thương hiệu của anh tăng lên 135,87% so với tháng 6 với con số ấn tượng là 1.587.022 điểm. Các từ khóa tìm kiếm liên quan đến Park Seo Joon bao gồm “tình yêu”, “dễ thương” và “thích”. Những kết quả này nhận được 87, 55% phản hồi tích cực.

Đứng thứ 2 là ca sĩ Kang Daniel của nhóm Wanna One. Anh tụt xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tháng này với chỉ số uy tín thương hiệu là 1.070.700. Trong khi đó, nam diễn viên Gong Yoo đứng ở vị trí thứ ba với một chỉ số uy tín thương hiệu là 888.845 điểm.

Dưới đây là danh sách 30 nghệ sĩ đứng đầu danh sách BXH thương hiệu nam người mẫu quảng cáo tháng 7:

1. Park Seo Joon
2. Kang Daniel (Wanna One)
3. Gong Yoo
4. Baek Jong Won
5. Kang Dong Won
6. Cha Eun Woo (ASTRO)
7. Park Bo Gum
8. Lee Byung Hun
9. Lee Sang Min
10. Ha Seok Jin
11. Won Bin
12. Ha Jung Woo
13. Jung Hae In
14. Lee Dong Wook
15. Cha Tae Hyun
16. Ryu Jun Yeol
17. Jung Woo Sung
18. Seo Kang Joon
19. Yoo Jae Suk
20. Jun Hyun Moo
21. Kim Soo Hyun
22. Kim Jong Kook
23. Song Joong Ki
24. Shinhwa’s Eric
25. Lee Seo Jin
26. Ahn Jung Hwan
27. Lee Jung Jae
28. Jo In Sung
29. Ma Dong Seok
30. Cha Seung Won./.

Thảo Phương/VOV.VN
Theo: Soompi

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/park-seo-joon-nang-tam-danh-tieng-nho-dong-thu-ky-kim-sao-the-793407.vov