Park Yoo Chun trình diện cảnh sát vì cáo buộc sử dụng ma túy

Park Yoo Chun chủ động đến trình diện cảnh sát Seoul, chịu thẩm vấn về cáo buộc sử dụng ma túy và cần sa.

Ngày 17/4, Park Yoo Chun chủ động đến trình diện cảnh sát Seoul, chịu thẩm vấn về cáo buộc sử dụng ma túy và cần sa.

Clip Park Yoo Chun tại sở cảnh sát Seoul vào ngày 17/4/2019 để thẩm vấn:

Xuất hiện tại sở cảnh sát, Yoochun vô cùng bình tĩnh, cười mỉm khi đối diện với báo chí. Nam ca sĩ có lẽ đang ở trong trạng thái tự tin, hoàn toàn tin tưởng rằng bản thân không có tội.

Tuy nhiên, anh cũng gây chú ý vì gương mặt gầy hốc hác vì thời gian dài bị stress và trầm cảm.

Trước truyền thông, ca sĩ cho biết không sử dụng ma túy hay xúi giục người khác sử dụng. Cảnh sát cũng công bố kết quả xét nghiệm ban đầu, cho thấy nam ca sĩ âm tính với ma túy.

Theo đài SBS, cảnh sát nắm được thông tin cuộc gọi cũng như các đoạn camera liên quan vụ án và đang làm rõ Park Yoo Chun có ép Hwang Hana sử dụng ma túy hay không.

Về phần Hwang Hana, cô bị bắt hôm 4/4 vì cáo buộc bán và sử dụng chất cấm và bị tình nghi có liên quan đến việc phát tán video sex, ảnh nhạy cảm, dùng video sex uy hiếp người khác. Trước đó, Hwang Ha Na - bạn gái cũ của Park Yoo Chun - khai với cảnh sát đầu năm, vì bị Yoo Chun ép buộc, cô và ca sĩ cùng sử dụng chất cấm hai, ba lần.

Nam diễn viên bị cấm xuất cảnh để điều tra. Hôm qua, cảnh sát khám nhà, xe hơi của Yoo Chun.

Ngày 10/4, Park Yoo Chun tổ chức một cuộc họp báo để bác bỏ nghi ngờ anh ép Hwang Ha Na sử dụng ma túy. Trong buổi họp báo, anh tuyên bố chưa bao giờ sử dụng chất cấm.

"Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi rất sợ tôi có thể bị nhầm lẫn là người nổi tiếng đã ép buộc Hwang Ha Na sử dụng ma túy khi đọc các tin tức về cô ấy. Tôi rất sợ mình bị biến thành người sử dụng ma túy trong khi thực tế, tôi chưa bao giờ dùng", anh khẳng định.

Anh thậm chí cho biết bị bạn gái cũ đe dọa. Nam ca sĩ nói: "Sau khi chia tay, tôi bị quấy rối bởi những lời đe dọa từ Hwang Ha Na. Tuy nhiên, cô ấy là người yêu tôi, ở bên tôi khi tôi trải qua thời gian rất khó khăn và nghĩ rằng cả thế giới quay lưng với mình. Vì vậy, tôi cảm thấy tiếc. Đó là lý do tôi xin lỗi, an ủi và lắng nghe khi cô ấy đột nhiên liên lạc, đến nhà tôi để nói chuyện sau khi chúng tôi chia tay".

Park Yoo Chun và Hwang Ha Na yêu nhau năm 2017, từng lên kế hoạch kết hôn. Sau nhiều lần trì hoãn đám cưới, họ hủy hôn vào tháng 5/2018.

Đầu năm 2018, Park Yoo Chun và Hwang Hana khẳng định đã chia tay trong hòa bình. Hwang Hana cũng cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Yoo Chun như một người hâm mộ bình thường.

Thế nhưng, ngược lại lời hứa, sau bê bối xâm hại tình dục của thành viên JYJ, cô gái này đã lên tiếng tiết lộ mọi sự thật về Park Yoo Chun, cô lớn tiếng tố cáo Yoochun dối trá, gài bẫy cô: "Tôi đã trải qua đủ thứ chuyện chỉ vì gặp sai người. Tôi cũng không phải kiểu người thích trả thù. Thế nhưng, dường như tôi đã quá kiên nhẫn. Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ. Sự hèn nhát và thảm hại của anh ta khiến tôi vô cùng ức chế. Anh ta thậm chí đã gọi cho quản lý của mình và bỏ trốn sau khi phạm sai lầm".

Hwang Hana mô tả Yoochun phạm nhiều tội như: Hiếp dâm, bạo hành động vật, hành hung phụ nữ, lừa đảovà Hwang Hana không thể chấp nhận sự thật rằng Park Yoo Chunđang cố gắng đổi trắng thay đen.

Hwang Hana là một "rich kid" nổi tiếng ở Hàn Quốc, cô là cháu gái duy nhất của nhà sáng lập tập đoàn thực phẩm Namyang Dairy Products - một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Theo Naver, Herald Pop, hôm 1/4, một tờ báo Hàn tiết lộ "rich kid" Hwang Hana– hôn thê cũ của Park Yoo Chun JYJ từng nhiều lần sử dụng Philopon (một dạng ma túy đá) nhưng lại không dính bất kỳ hình thức trừng phạt nào.

Hơn nữa cháu gái nhà tài phiệt này còn buôn bán và vận chuyển trái phép ma túy đá và dùng tiền để mua chuộc sinh viên này nhận tội thay mình.

Thông tin trên đang gây chấn động giới giải trí và truyền thông Hàn Quốc trong hơn 24 giờ qua.

Theo tờ báo này, một sinh viên năm thứ 2 mang họ Cho ở Hàn Quốc đã bị kết án 2 năm 6 tháng tù, đình chỉ học 3 năm, vì tội nhiều lần sử dụng và bán Philopon vào tháng 1 năm nay. Được biết, Cho đã khai rằng mình sử dụng ma túy cùng Hwang Hana.

Vào tháng 9/2015, Hwang Hana đã đưa cho người này một túi chứa ma túy đá tại biệt thự ở Gangnam, sau đó Cho đã chuyển 300.000 won vào tài khoản của Hwang Hana.

Yoo Chun sinh năm 1986, từng là thành viên nhóm nhạc đình đám TVXQ. Sau đó, anh cùng Jaejoong và Junsu tách riêng để lập nhóm JYJ. Ngoài ca hát, Park Yoo Chun lưu dấu ấn qua các phim Chuyện Tình Sungkyunkwan, Hoàng tử gác mái, Three Days...

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/park-yoo-chun-trinh-dien-canh-sat-vi-cao-buoc-su-dung-ma-tuy-a430382.html