Pau FC có phải là lựa chọn sai lầm của Quang Hải?

Từng được cho từ chối hàng loạt đội bóng từ Nhật Bản, Hàn Quốc,… để cập bến Pau FC. Nhưng Quang Hải dường như đang lạc lối với lựa chọn của mình.

Pau FC đã trải qua 6 trận đấu tại Ligue 2 mùa giải 2022/23. Đội bóng của Quang Hải đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giành được chiến thắng nào, thu về 3 điểm và đang đứng vị trí “đội sổ”. Đáng nói hơn, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại đội bóng mới, thế nhưng Quang Hải đang ngày càng mất đi vị trí của mình qua từng vòng đấu.

Sau vòng đấu đầu tiên vào sân hơn 30 phút, cựu sao Hà Nội FC đã được trao cơ hội đá chính tại vòng 2 và vòng 3 với tổng thời lượng thi đấu là 131 phút. Nhưng ở 3 trận gần nhất, Quang Hải chỉ ra sân từ băng ghế dự bị với số lượng thời gian trên sân là 27 phút, 17 phút và 10 phút.

Những khó khăn là điều đã được tiên đoán từ trước khi Hải “con” quyết định xuất ngoại. Từ môi trường, lối chơi hay đồng đội, tất cả điều rất xa lạ với tiền vệ ĐT Việt Nam. Nhiều người cho rằng, Hải cần thời gian để thích nghi, nhưng sẽ là bao lâu để anh đáp lại những kỳ vọng từ người hâm mộ?

Mới đây, trong một bài phỏng vấn với Bongdaplus, chuyên gia bóng đá Richard Harcus – người từng có thời gian làm việc với nhiều CLB lớn, ví dụ như Manchester City FC, Valencia CF, FC Barcelona, AS Roma, Rangers… đã đưa ra những nhận xét thẳng thắn với thương vụ xuất ngoại của Quang Hải. Tại đây, ông khẳng định số 19 của ĐT Việt Nam đáng lẽ ra đã nhận được những lời khuyên tốt hơn cho bước ngoặt sự nghiệp của mình.

Ngoài ra, chuyên gia Richard Harcus còn chia sẻ: “Nếu được cho lời khuyên, tôi nghĩ Quang Hải nên thi đấu ở châu Á, hoặc là Australia. Song, ngược lại, tôi cho là bây giờ chỉ trích Quang Hải và nói rằng cậu ta thất bại là quá sớm. Anh ấy cần thời gian và sự ủng hộ”.

Đến đây cần phải phân tích, vì sao chuyên gia Richard Harcus lại cho rằng Quang Hải phù hợp hơn nếu thi đấu ở các CLB ở châu Á thay vì ở Pháp?

Về cơ bản, Quang Hải là một cầu thủ nhanh nhẹn và kỹ thuật. Nếu được đặt trong một hệ thống phù hợp, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ phát huy hết điểm mạnh của mình như di chuyển, chọn vị trí, phối hợp cùng đồng đội và kiến tạo cơ hội. Nhưng vấn đề cốt lõi của anh vẫn nằm ở khả năng cầm bóng để rê dắt và vì thể hình nhỏ con nên Hải như “món đồ dễ vỡ”, hạn chế trong khả năng tranh chấp trước những cầu thủ cao to.

Ở nền bóng đá Pháp, cụ thể là Ligue 2, các đội bóng chủ yếu sử dụng khả năng tranh chấp của các cầu thủ để biến đó trở thành điểm mạnh thay vì lựa chọn lối chơi kỹ thuật, hoa mỹ và đề cao khả năng phối hợp nhóm. Dĩ nhiên, Pau FC nằm trong số đó. Đó cũng chính là lý do khiến cho Quang Hải bị trật nhịp với những người đồng đội của mình. Có nhiều tình huống, tiền vệ người Đông Anh chủ động phối hợp 1-2 với đồng đội nhưng vì chưa hiểu ý, đồng đội của Hải lại không thể “bắt nhịp” và trở thành đường chuyền hỏng.

Còn ở những nền bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc,… họ coi trọng kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm. Do đó, có nhiều lý do để tin rằng, cựu sao Hà Nội FC sẽ dễ thích nghi hơn nếu thi đấu tại châu Á thay vì ở Pháp.

Trước bối cảnh đang bị mất niềm tin nơi HLV Didier Tholot, Quang Hải buộc phải thay đổi, thích nghi với đội bóng của mình. Đó chính là cải thiện khả năng cầm bóng, dẫn dắt và tích cực hơn trong việc tham gia tranh chấp, đoạt lại bóng. Đây là điều không hề dễ dàng với Hải, nhất là khi anh bị hạn chế về thể hình so với các đồng nghiệp tại Ligue 2.

Trong bối cảnh tân binh Saviet đang để lại dấu ấn, nhiều khả năng Quang Hải sẽ có lần thứ 4 liên tiếp xuất phát từ băng ghế dự bị khi Pau FC iếp đón đội áp chót AS Saint-Etienne ở vòng đấu tới. Thời gian với Hải còn dài nhưng anh phải chắt chiu từng cơ hội ra sân của mình. Bằng không, tiền vệ ĐT Việt Nam sẽ đối mặt với tương lai tối tăm trong giấc mơ chinh phục trời Âu của mình.

Huỳnh Tấn Thọ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/pau-fc-co-phai-la-lua-chon-sai-lam-cua-quang-hai-a567619.html