Paul Pogba bị tước bàn thắng vào lưới của Australia

Sau khi xem lại băng ghi hình của trận đấu, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã quyết định tước bàn thắng của Paul Pogba ghi được vào lưới của Australia.

Dù được đánh giá mạnh hơn nhiều so với đối thủ nhưng Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Australia. Sau rất nhiều nỗ lực và được sự hỗ trợ của công nghệ VAR, đội tuyển Pháp mới có bàn thắng nhờ công của Antoine Griezmann trên chấm 11m để khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Paul Pogba bị tước bàn thắng vào lưới của Australia. Ảnh: Dân Việt

Sau đó Australia có bàn thắng gỡ hòa 1-1 trên chấm 11m. Sau bàn thắng này, Australia chơi càng tự tin hơn và phòng ngự chủ động, chắc chắn hơn khiến Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Đến gần cuối trận, Pháp may mắn có được bàn thắng nhờ công của Paul Pogba để ấn định chiến thắng 2-1.

Sau chiến thắng này, Paul Pogba được người hâm mộ tung hô như là anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại băng ghi hình của trận đấu, cho thấy bóng đã trúng chân hậu vệ Aziz Behich (Australia) trước ghi bay vào lưới. Do đó, FIFA kết luận rằng đây là pha đá phản lưới nhà chứ không phải là bàn thắng của Paul Pogba. Như vậy, bản thân Paul Pogba vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại World Cup 2018.

Kết luận này của FIFA không làm thay đổi tỷ số của trận đấu và như vậy, Pháp đã giành chiến thắng trước Australia với tỷ số 2-1. Sau lượt trận đầu tiên của bảng C, Pháp và Đan Mạch đang tạm dẫn đầu bảng với cùng 3 điểm. Lượt trận thứ 2 của bảng C sẽ diễn ra vào ngày 21/6 tới. Vào lúc 19h00, Australia sẽ chạm chán với Đan Mạch, còn Pháp sẽ đấu với Peru vào 22h00.

Trung Nguyên (th)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/paul-pogba-bi-tuoc-ban-thang-vao-luoi-cua-australia-75119.html