PCCC ở chung cư: Thiệt hại lớn do buông lỏng quản lý?

Trong hơn chục ngày qua, dư luận xã hội và truyền thông cả nước đã dành sự quan tâm đặc biệt để nói về vụ cháy ở chung cư Carina (quận 8, TP. Hồ Chí Minh).

Trong bài viết này xin không nói đến thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tinh thần của người dân do vụ cháy gây nên.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy xuất phát từ chiếc xe gắn máy đậu dưới hầm giữ xe ở block A, chung cư Carina Plaza. Cơ quan điều tra loại trừ nguyên nhân gây cháy là do cố ý gây nổ. Việc xe bốc lửa trong hầm chỉ là sự cố, quá trình điều tra, các đơn vị chức năng phát hiện có nhiều dấu hiệu sai phạm về công tác PCCC tại chung cư Carina Plaza. Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm các quy định về PCCC” theo Điều 313, Bộ luật Hình sự.

Như vậy đã rõ. Thiệt hại to lớn về người, tài sản và tinh thần người dân có nguyên nhân chính là do chủ đầu tư vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy (hệ thống phòng cháy, chữa cháy không hoạt động. Cháy ban đêm, đang ngủ, không có còi báo cháy. Đặc biệt nghiêm trọng là, cửa ngăn cách tầng hầm để xe, nơi bắt đầu cháy, với tầng trên không có nên khói từ tầng hầm lên các tầng khác dễ dàng).

Thêm nữa, theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, một trong những lý do khiến số người chết nhiều như vậy là do bản thân người dân chưa biết cách phòng tránh và không có kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy (hầu hết người dân ở chung cư thờ ơ với các khóa tập huấn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy do cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức tại khu dân cư). Và nhiều ban quản lý chung cư (đơn vị thực hiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cấp cơ sở) chưa được thành lập đã gây khó cho công tác chữa cháy và cứu nạn.

Theo người viết, những nguyên nhân nêu trên không sai nhưng chưa đủ. Nói vậy vì khi cấp phép xây dựng, theo quy định của pháp luật về xây dựng chung cư, các biện pháp về phòng cháy chữa cháy đều phải hoàn thiện trên thiết kế. Vậy tại sao chủ đầu tư không thực hiện thiết kế mà cơ quan quản lý nhà nước cấp phép, các cơ quan nhà nước về nghiệm thu, thẩm tra thiết bị, kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chung cư không hay biết?

Qua rà soát, thống kê của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội mới đây cho biết, trên địa bàn còn 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng. Sau nhiều tháng chấn chỉnh, hiện vẫn còn trên 30 công trình vi phạm. Cùng với đó, tình trạng chung cư tái định cư cũng gặp tình trạng hệ thống báo cháy, phòng cháy chữa cháy hoạt động không ổn định, chất lượng thấp. Thậm chí, có chung cư xưng là “cao cấp” nhưng vẫn không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy. Vậy tại sao các khu chung cư không đảm bảo an toàn cháy nổ vẫn đón dân vào, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước nằm ở đâu?

Nhiều ý kiến cho rằng, cần có chế tài mạnh, đủ sức răn đe những chủ đầu tư, đơn vị tham gia dự án vì lợi nhuận trước mắt mà làm ngơ công tác phòng cháy chữa cháy.

Về vấn đề này, người viết cho rằng: Với vi phạm này, không chỉ xử lý nghiêm đối với chủ đầu tư, mà cần xem xét lại vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có chức năng phê duyệt, kiểm tra, giám sát việc xây dựng các chung cư cao tầng. Chủ đầu tư xây dựng dự án sai, đương nhiên phải phạt thật nặng nhưng cơ quan quản lý mà để việc đó xảy ra liệu có vô can?

Ý kiến bạn thế nào?

Bạn có thể chia sẻ ý kiến mục Bình luận ngay dưới bài viết này trên kinhtenongthon.vn hoặc qua

Email: baoktnt@vnn.vn. Trân trọng cảm ơn!

Hiền Trang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/pccc-o-chung-cu-thiet-hai-lon-do-buong-long-quan-ly-post18454.html