Pedro Rodriguez đang là nỗi thất vọng lớn trên hàng công của Barcelona

(BongDa.com.vn) - Từng là một trong những cầu thủ tài năng và rất quan trọng trong đội hình của Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, thế nhưng Pedro Rodriguez lại đang thể hiện một phong độ kém cỏi ở mùa giải này. Tính đến thời điểm này cầu thủ 27 tuổi này mới chỉ ghi được vẻn vẹn một bàn thắng duy nhất trong mùa giải năm nay và anh đang là nỗi thất vọng lớn trên hàng công của đội bóng xứ Catalan.

Trước đây Pedro Rodriguez là một tài năng trẻ sáng giá của Barcelona . Anh được đôn lên đội một chính thức từ mùa giải 2009-2010. Nhờ sự xuất sắc của anh mà khi đó một ngôi sao như Thierry Henry đã không ít lần phải ngồi trên băng ghế dự bị. Cũng chính Pedro là một trong những cầu thủ đã chơi rất hay ở World Cup 2010 và giúp cho Tây Ban Nha giành được chiếc cúp Vàng FIFA năm đó.

Thế nhưng mùa giải bùng nổ của anh có lẽ là 2010-2011. Anh đã tỏa sáng rực rỡ dưới bàn tay của Pep Guardiola, và cũng năm đó câu lạc bộ Barcelona đã giành được danh hiệu Champions League. Chính Pedro Rodriguez là người đã ghi bàn mở tỷ số trong cuộc đại chiến với Man Utd trong trận chung kết ở thánh đường Wembley. Cũng chính từ khi Pep Guardiola ra đi thì cầu thủ này cũng không còn giữ được phong độ cao và thi đấu ổn định nữa. Anh thường thi đấu theo kiểu giai đoan, có khoảng thời gian chơi hay thì rất hay và luôn bùng nổ, cũng có khoảng thời gian anh thi đấu kém cỏi và trở thành nỗi thất vọng lớn.

Pedro Rodriguez đang cho thấy một phong độ thi đấu rất kém cỏi. Ảnh: Internet

Ở mùa giải năm nay trong bối cảnh mà hàng công của Barcelona còn chưa thể có được sự phục vụ của tân binh sáng giá Luis Suarez thì dĩ nhiên là cơ hội được trao cho Pedro Rodriguez. Ít ra thì anh cũng là cầu thủ có đẳng cấp và có thâm niên trong màu áo của Barcelona, thế nên việc Luis Enrique vẫn trao cơ hội đá chính liên tục cho cầu thủ 27 tuổi này cũng là điều dễ hiểu. Người ta hy vọng rằng anh sẽ sớm tìm lại được hình ảnh của một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc với những pha đột phá bất ngờ rồi tung cú sút ghi bàn.

Vậy mà, trong khi những người đồng đội trên hàng công như Lionel Messi và Neymar đang thi đấu xuất sắc và thay phiên nhau lập công thì ngược lại Pedro Rodriguez lại đang cho thấy một phong độ rất kém cỏi. Đây có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ đối với tiền đạo người Tây Ban Nha và ngay cả bản thân anh cũng đang không hiểu điều gì đang xảy ra cả. Tính đến thời điểm này trên tất cả các mặt trận thì Pedro mới chỉ có được đóng góp đúng một bàn thắng cho đội chủ sân Camp Nou, và điều đó khiến cho vị trí của anh không còn được đảm bảo nữa.

Ở Champions League hồi giữa tuần, Barcelona đã thất bại 2-3 trên sân của Parc des Princes của Paris Saint-Germain. Đó là trận đấu mà Pedro được ông thầy Luis Enrique bố trí đá chính ngay từ đầu. Nhưng những phút có mặt trên sân của anh lại không để lại bất cứ một điểm nhấn đáng chú ý nào, thi đấu cực kỳ mờ nhạt. Sau đó anh bị thay ra bởi cầu thủ trẻ El Haddadi ở phút 62 của trận đấu.

Trong trận đấu mới đây nhất trước Rayo Vallecano, Pedro đã không còn được tin dùng trong đội hình xuất phát nữa. Đừng quên rằng đây là thời điểm mà Luis Suarez còn chưa trở lại. Đợi đến lúc tiền đạo người Uruguay thoát án treo giờ thì liệu Pedro có còn được trao cơ hội nữa hay không. Từ một cầu thủ tài năng và từng là trụ cột không thể thay thế giờ đây Pedro Rodriguez đang chỉ còn là cái bóng của chính mình mà thôi.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-TayBanNha/La-Liga/352604_Pedro_Rodriguez_dang_la_noi_that_vong_lon_tren_hang_cong_cua_Barcelona.aspx