Pellegrini tự tin chinh phục chức vô địch

Sau khi tạm leo lên ngôi số 1 BXH, HLV Pellegrini tỏ ra rất tự tin vào khả năng vô địch.

Man City lạc quan và tự tin

Man City đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân của Everton nhờ cú đúp của Dzeko và 1 bàn của Aguero. Kết quả này cùng với việc Chelsea và Liverpool chưa đá tạm thời giúp Man City leo lên vị trí số 1 trên BXH với cùng 80 điểm như đội chủ sân Anfield nhưng hơn hẳn về hiệu số bàn thắng bại (+59 và +50).

Điều này có nghĩa là nếu thắng nốt 2 trận cuối cùng, Man xanh gần như chắc chắn sẽ là nhà vô địch Premier League mùa giải năm nay, chức vô địch thứ 2 chỉ trong 3 năm. Đây đồng thời cũng có thể là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên mà HLV Pellegrini giành được ở châu Âu.

Man City đã có một chiến thắng mang tính bước ngoặt

Đứng trước cửa thiên đường, dễ hiểu vì sao nhà cầm quân người Chile cảm thấy hứng khởi và tự tin. Ông nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với Everton: “Đây là một bài test lớn với Man City. Đối thủ của chúng tôi hôm nay tràn đầy quyết tâm và họ gây ra muôn vàn khó khăn. Nhưng chúng tôi đã xuất sắc giành chiến thắng và đây là một khoảnh khắc mang tính quyết định”.

“Cuộc đua dĩ nhiên chưa kết thúc. Chúng tôi phải giành chiến thắng 2 trận còn lại. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đang cảm thấy tự tin. Nhìn lại mùa giải, Man City đã chơi rất tốt cho tới khi lịch thi đấu và chấn thương làm chúng tôi kiệt sức. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn và chúng tôi lại chứng minh được sức mạnh của mình”.

Thầy trò Pellegrini tràn đầy tự tin

Cùng chung tâm trạng, đội trưởng Kompany chia sẻ: “Tôi nghĩ ngày hôm nay có khá nhiều cầu thủ Everton quyết tâm đánh bại chúng tôi bởi vì họ có những người bạn đang chơi ở Liverpool. Trận đấu này cực kỳ khó khăn nhưng Man City đã có kết quả rất tốt. Cuộc đua vẫn còn và sẽ kịch tính đến phút chót. Nhưng chúng tôi đang có được phong độ tốt vào đúng thời điểm mang tính quyết định. Chúng tôi hy vọng vào 2 trận thắng còn lại. Nhưng quá khứ cho thấy chúng tôi phải hết sức cẩn thận”.

Cửa vô địch của Man City đang rộng mở bởi không chỉ hơn Liverpool khá nhiều về hiệu số bàn thắng bại, đội bóng áo xanh thành Manchester còn được chơi cả hai trận cuối trên sân nhà, lần lượt gặp Aston Villa (đá bù, 8/5) và West Ham (vòng cuối, 11/5).

Trong khi đó, Liverpool sẽ đá muộn ở vòng này (2h00, 6/5) với chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace và sau đó là trận đấu cuối cùng mùa giải tiếp đón Newcastle tại Anfield. Nhiệm vụ của The Kop bây giờ không chỉ là chiến thắng, mà còn phải thắng càng đậm càng tốt để nuôi hy vọng vượt mặt Man City.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/pellegrini-tu-tin-chinh-phuc-chuc-vo-dich-c9a188483.html