Pep Guardiola đang trở thành kẻ thất bại tồi tệ

Chiến lược gia người Tây Ban Nha bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc mỗi khi nhận thất bại. Ông tìm cách bào chữa cho vấn đề của mình nhiều hơn.

"Vấn đề của hôm nay là chúng tôi tự tạo ra sức ép cho chính mình. Các cầu thủ quá nóng vội trong việc tìm kiếm bàn thắng tiếp theo, còn Leicester lại không hề muốn chơi bóng. Họ chỉ tập trung phòng ngự và chờ đợi phản công", HLV Guardiola của Man City phát biểu sau trận thua Leicester với tỷ số 2-5 ở vòng 3 Premier League hôm 27/9.

Cũng trong cuộc họp báo, HLV Guardiola liên tục nhấn mạnh về lối chơi "chỉ biết phòng ngự" của Leicester. Nhà cầm quân 49 tuổi cho rằng "Bầy cáo" dựng 2 bức tường phòng ngự trước khung thành và chỉ biết luân chuyển bóng bên sân nhà.

Pep đang giống Jose Mourinho

Leicester ghi 5 bàn vào lưới Man City, điều không có nhiều đội bóng làm được từ khi HLV Guardiola dẫn dắt CLB. Song, chiến lược gia người Tây Ban Nha phớt lờ điều đó.

Ông không dành cho đối thủ bất kỳ lời khen ngợi nào. Theo lý lẽ của HLV Guardiola, Man City gục ngã trước đối thủ "không chơi thứ bóng đá thật sự".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dường như cố gắng biện minh cho thất bại tủi hổ. Và lời càm ràm ấy biến HLV Guardiola thành kẻ thua cuộc tệ hại.

"Bầy cáo" cũng có lẽ "tự ái" khi nghe nhận xét của HLV Guardiola. Với những ai theo dõi trận đấu, tất cả đều thấy đội khách chơi trong phòng ngự và tấn công sắc bén.

Bộ đôi Youri Tielemans và Nampalys Mendy liên tục khuấy đảo hàng thủ Man City. Họ ban bật mượt mà, còn Jamie Vardy trở thành mũi tiêm kích đánh sập pháo đài Etihad.

HLV Guardiola của Man City cho rằng Leicester đã "ăn may". Ảnh: Getty.

Dù vậy, HLV Guardiola không thừa nhận đội khách chơi hay và xứng đáng giành chiến thắng. Ông tin đội nhà không gặp may.

Nhà cầm quân xứ đấu bò đang tự biến mình thành kẻ lố bịch khi tố Leicester "không chơi bóng". Làm thế nào "Bầy cáo" lại ghi 5 bàn vào lưới Man City nếu "không chơi bóng"?

"Thật khó để ngăn chặn Jamie Vardy khi anh ấy lởn vởn gần khu vực cấm địa", HLV Guardiola nói về tác giả cú hat-trick trong trận. Đây không phải là lời khen.

Vardy mang về cho Leicester 2 quả phạt đền. Tiền đạo người Anh cũng hoạt động xông xáo trên hàng công và khiến hàng thủ Man City trải qua đêm ác mộng.

Leicester ghi 5 bàn vào lưới Man City, và 3 trong số các bàn thắng đến phạt đền. Nếu không phải chơi tấn công, "Bầy cáo" còn lâu mới tìm được nhiều quả phạt đền như vậy.

Man City thua trận vì chơi quá tệ. Đội chủ nhà tấn công thiếu sắc bén, phòng ngự lại lỏng lẻo. Điều đó khiến đại diện thành Manchester trả giá đắt.

Hơn một thập niên qua, HLV Guardiola và Jose Mourinho luôn là những kẻ đối địch. Triết lý bóng đá của họ hoàn toàn khác nhau.

Song, HLV Guardiola đang ngày càng xuất hiện nhiều điểm tương đồng với Mourinho. Sau mỗi thất bại, họ tìm cách biện minh và đổ lỗi cho đối phương.

Như cách HLV Guardiola phát biểu sau trận thua Leicester, "Bầy cáo" sử dụng thứ bóng đá xấu xí để giành chiến thắng. Lời bào chữa ấy quá tồi.

Trong sự nghiệp cầm quân, hiếm khi HLV Guardiola phải cạnh tranh với những đội bóng mạnh và có tiềm lực tài chính dồi dào. Vì vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha chẳng hề có sự đồng cảm với các CLB nhỏ.

Tại Tây Ban Nha, HLV Guardiola dẫn dắt Barca. Sang Đức, ông chỉ đạo Bayern. Tới Anh, nhà cầm quân này chỉ huy Man City. Bởi vậy, HLV Guardiola không hề biết cảm giác làm việc ở những đội bóng tầm trung thế nào.

Leicester buộc phải chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Man City. Họ không có nhiều lựa chọn vì thực lực hoàn toàn kém xa đối thủ, vốn sở hữu những ngôi sao chục triệu USD.

HLV Guardiola cần giải quyết vấn đề tâm lý của chính mình. Ảnh: Getty.

HLV Guardiola nên bớt càm ràm

Man City thua trận đầu tiên ở Premier League mùa 2020/21. Họ để Liverpool tạo ra cách biệt điểm số. Quan trọng hơn, tâm lý HLV Guardiola đang trở nên mỏng manh.

Ông thầy người Tây Ban Nha không thể vực dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Man City còn thiếu khí chất tên tuổi lớn, khiến phần còn lại phải nể sợ.

Đội chủ sân Etihad cũng không có được thần kinh thép trước mọi tình huống. Họ luôn tỏ ra lo lắng, hồi hộp và chỉ cảm thấy an tâm khi dẫn trước 2-3 bàn.

Leicester cảm nhận được sự nao núng của đại diện thành Manchester và tận dụng tối đa điều đó để giành chiến thắng. Song, HLV Guardiola vẫn không thừa nhận đối thủ hay hơn.

Ông thầy người Tây Ban Nha tin Leicester đã "ăn may". Tuyên bố ấy thật sự lố bịch. Nhìn cách trung phong Jamie Vardy di chuyển không bóng và đánh gót ghi bàn, không ai nói tiền đạo 33 tuổi "may mắn".

Thất bại 2-5 trước Leicester khiến Man City bị Liverpool, đội bóng nhấn chìm Arsenal với tỷ số 3-1 hôm 29/9, bỏ lại phía sau trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy vậy, bầu trời chưa hoàn toàn sụp đổ với đoàn quân của HLV Guardiola.

Man City vẫn còn cơ hội để bắt kịp Liverpool và đua tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, để trở lại đẳng cấp tên tuổi lớn, cựu thuyền trưởng Barca và Bayern phải bắt đầu giải quyết vấn đề tâm lý của chính mình.

Những lời bào chữa sau mỗi thất bại không thể giúp Man City cải thiện thành tích. HLV Guardiola nên bớt càm ràm và hạn chế đổ lỗi trong thời gian tới.

Man City vẫn là đội bóng mạnh tại Anh. Ngoại trừ Liverpool, phần còn lại của Premier League khi chạm trán đại diện thành Manchester đều phải chấp nhận đá theo kiểu "đội chiếu dưới".

Như vậy, thầy trò Guardiola còn đối mặt với nhiều CLB "không chơi bóng đá thật sự". Không tìm ra được cách giải quyết được những kẻ ngáng đường, Man City có thể tiếp tục trải qua thêm mùa giải thảm hại.

HLV Guardiola: 'Tôi chẳng là gì nếu thiếu cầu thủ giỏi' HLV Pep Guardiola cho rằng Man City không đáng bị chỉ trích vì thói quen bạo chi. Ông lấy dẫn chứng về MU, đội bóng sở hữu tiềm lực tài chính mạnh không kém Man xanh.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pep-guardiola-dang-tro-thanh-ke-that-bai-toi-te-post1136280.html