Pep Guardiola lên đỉnh cao ở Premier League rồi về quê… ngồi tù vì lập 'công ty ma'?

Công ty của Pep Guardiola không có nhân viên, không bảo hiểm xã hội, thu nhập năm nào cũng như năm nào, chẵn 550.000 euro không lẻ một xu...

Tay kinh doanh máu mặt, đuổi cả bố vì làm ăn thua lỗ

Từ Barcelona, qua Bayern Munich và hiện tại là Manchester City, những ai từng là cộng sự của Pep Guardiola đều phải thán phục, vì ông luôn phải làm việc trong môi trường sức ép quá khủng khiếp. Từ chuyên môn tới hậu trường, "trăm dâu đổ đầu… Pep", tới mức dường như ông không có quá nhiều thời gian cho gia đình.

Sức ép và công việc khổng lồ với bóng đá. Nhưng ít ai biết được rằng, Pep Guardiola còn phải dành thời gian tính toán cho một công việc cũng tốn công và nhiều sức ép khác, đó là kinh doanh. Pep Guardiola là HLV Man City, đồng thời ông cũng là Tổng giám đốc của Schedule SL, do ông làm chủ sở hữu.

Schedule SL là công ty có trụ sở ở thành phố Sabadell, xứ Catalan quê Pep, hoạt động trong các lĩnh vực mua, bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền hình ảnh, quảng cáo, tiếp thị thương hiệu, tổ chức sự kiện thể thao, cung cấp các thông tin về thể thao và kinh doanh bất động sản.

Trước Pep Guardiola, Mourinho cũng từng phải hầu tòa vì trốn thuế.

Càng bất ngờ hơn khi Schedule SL được Pep Guardiola thành lập từ năm 1993, tức là từ cái thời đám học trò như Leroy Sane, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Zinchenko hay Raheem Sterling còn chưa ra đời.

Trước khi Guardiola bắt đầu sự nghiệp cầm quân tại Barcelona, công ty Schedule của Pep làm ăn rất phát đạt, có những năm doanh thu hơn 20 triệu euro.

Tới khi cầm quân Barcelona, vì muốn tập trung cho đội bóng nên Pep mới giao quyền điều hành Schedule SL cho cha mình, ông Valentí Guardiola và sau này có thêm người đại diện Josep Maria Orobitg nhưng không hiệu quả.

Theo Diario Gol, năm 2011 và 2012, doanh thu của Schedule SL chỉ là 2,8 triệu euro, năm 2013, doanh thu xuống 2,5 triệu euro - tiếp tục giảm 90%. Do vậy, cuối năm 2012, Pep sa thải cả bố mình lẫn cộng sự Orobitg.

Công ty ma không một bóng nhân viên

Từ năm 2012, Schedule SL bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ. Pep Guardiola đuổi cha mình, sa thải cộng sự Orobitg đồng thời… chấm dứt hợp đồng với toàn bộ nhân viên công ty ở tất cả các mảng. Công ty không một nhân viên, lúc đó ai cũng nghĩ, Pep đã nghỉ việc huấn luyện ở Barca, có thời gian sang Mỹ tìm đối tác và sẽ cơ cấu lại công ty.

Tuy nhiên đến thời điểm này thì Schedule SL vẫn là một pháp nhân… không nhân sự, chỉ có một người duy nhất là Tổng giám đốc Josep "Pep" Guardiola Sala, dù công việc quyết toán và báo cáo thuế vẫn diễn ra bình thường.

Điều đáng nói là, tài sản hiện tại theo báo cáo của Schedule SL chỉ còn khoảng 4 triệu euro, phần lớn trong số đó là bất động sản. Và kỳ lạ hơn, từ năm 2014, năm nào cũng như năm nào, doanh thu của Schedule SL không lỗ nhưng lại luôn cố định 550.000 euro không lẻ một xu, nghĩa là cơ thuế chỉ có nguồn thu từ doanh nghiệp 5,5% mỗi năm.

Không như Messi có thể dùng tiền để đổi án tù, Pep Guardiola nếu bị kết án sẽ phải về Tây Ban Nha thụ án thực sự.

Tại sao công việc kinh doanh của Pep Guardiola lại giảm sút ở mức ổn định trong khi theo giới truyền thông, nhờ ảnh hưởng và danh tiếng của mình, Pep có được những khách hàng và đối tác rất lớn từ Mỹ, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Trung Quốc.

Cái kết buồn cho Ronaldo sau hành vi sỉ nhục đối thủ

Từ những bất thường nói trên, kho bạc cũng như cơ quan thuế Tây Ban Nha đã chính thức điều tra hoạt động kinh doanh của Pep Guardiola thông qua Schedule SL. Một nguồn tin từ Cơ quan thuế Tây Ban Nha xác nhận trên OK Diario: "Có rất nhiều điểm bất thường và vô lý đối với hoạt động kinh doanh của công ty ông ta (Pep Guardiola)".

Cũng theo các nguồn tin từ truyền thông xứ Catalan, cơ quan điều tra nghi ngờ Pep Guardiola hoạt động trốn thuế và rửa tiền thông qua công ty đã có tuổi đời tới 26 năm của mình. Nếu bị kết tội, Pep Guardiola có thể phải đối mặt với án tù giam trên 3 năm, mức án không thể bỏ tiền bảo lãnh để được tại ngoại như trường hợp của Lionel Messi - ngôi sao dính án 21 tháng tù vì trốn thuế (luật TBN cho phép đóng tiền phạt nếu mức án dưới 2 năm).

Vô phúc mới đáo tụng đình. Nghe đâu đội ngũ luật sư của Pep Guardiola đã về Catalan để… lo việc.

Quang Hải, Công Phượng, đừng bắt chước Beckham, Ronaldinho!

Na Miên

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/pep-guardiola-len-dinh-cao-o-premier-league-roi-ve-que-ngoi-tu-vi-lap-cong-ty-ma-72406.html