Pep Guardiola thừa nhận thực tế phũ phàng ở Man City

HLV Pep Guardiola khẳng định không ai ở Manchester City buộc ông phải giành Champions League. Ông thầy người Tây Ban Nha cũng thừa nhận thực tế phũ phàng về nghề HLV.

Manchester City đã giành được bốn chức vô địch Premier League trong năm mùa giải qua, nhưng những thất bại ở Champions League đã làm lu mờ sự thống trị bóng đá Anh của đội chủ sân Etihad.

Sau khi giành 4 chức vô địch Premier League trong 5 mùa giải, người ngoài sân Etihad nhận định rằng Man City cần phải hướng tới tham vọng giành Champions League. Nhưng Man City đối mặt với thực tế đau lòng khi họ luôn gặp thất bại ở những thời khắc quyết định tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

HLV Pep Guardiola tiết lộ rằng các ông chủ của Man City không biến tham vọng vô địch Champions League thành nỗi ám ảnh. Lãnh đạo Man City tạo điều kiện cho Pep thoải mái hết mức có thể và không buộc ông phải hoàn thành mục tiêu nào cả.

Giám đốc điều hành Ferran Soriano và giám đốc bóng đá Txiki Begiristain vẫn tin tưởng Pep Guardiola. Nó được chứng minh khi Pep đang trải qua mùa giải thứ 8 ở Man City và có thể hơn thế nữa.

Pep Guardiola đã giành 4 Premier League cùng Man City trong 5 mùa giải qua. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola đã giành 4 Premier League cùng Man City trong 5 mùa giải qua. ẢNH: GETTY

Pep Guardiola nói: “Mọi người có thể nói đó là một “cái cớ” nhưng tôi không ở đây để giành chức vô địch Champions League. Các chủ sở hữu Man City đã không đòi hỏi tôi thực hiện điều đó.

Tất nhiên họ muốn nó và tôi là người đầu tiên muốn nó. Nhưng điều đó cũng tương tự với Bayern Munich và với Barcelona, nơi tôi đã vô địch Champions League hai lần.

Năm nào tôi cũng muốn giành cả 4 danh hiệu. Và nếu tôi là một HLV trong 30 hoặc 40 năm nữa, tôi sẽ muốn vô địch Champions League mỗi mùa. Nhưng tôi không cảm thấy thất bại trong 2 năm ở Barcelona và 3 năm với Bayern khi chúng tôi không giành được Champions League.

Chúng tôi muốn giành được nó nhưng đồng thời tôi không phải là ông chủ của vũ trụ này. Chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Man City đã gần với chức vô địch Champions League hơn ở mùa giải trước và chúng tôi sẽ thử lại vào mùa giải này. Nhưng tôi biết các đối thủ khó khăn như thế nào và sự cạnh tranh là khó khăn như thế nào”.

Pep Guardiola chia sẻ rất thật rằng, nếu ông không có thành công, Man City sẽ không còn cần ông. ẢNH: GETTY

Guardiola có thể không phải là ông chủ của vũ trụ nhưng ông là vua ở Man City. Soriano, Begiristain và chủ tịch Khaldoon Al Mubarak trao cho Pep Guardiola mọi quyền lực mà ông chỉ có thể mơ ước ở Barca và Bayern.

Nhưng khi Man City chuẩn bị bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu Premier League bằng trận đấu với West Ham, Pep Guardiola biết rằng áp lực phải thành công là khốc liệt như thế nào. Pep hiểu rõ chỉ cần đội có thành tích không tốt, ông sẽ không còn chỗ đứng ở Etihad.

Pep Guardiola cho biết: “Đầu tiên, rõ ràng là tôi vẫn Manchester City bởi vì chúng tôi đã chiến thắng. Nếu không thì tôi đã không còn ở đây. Tôi có những chuyên gia giỏi ở Man City, những người cũng là bạn của tôi, nhưng những người bạn của tôi không ngu ngốc.

Đây là một công việc kinh doanh và họ cần kết quả. Vì vậy, tôi ở đây bởi vì chúng tôi đã chiến thắng. Chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng và đây là lý do tôi ở đây.

Tôi thích cuộc sống của mình, tôi thích công việc của mình và tôi thích những người mà tôi đang làm việc cùng. Rõ ràng nếu có rắc rối và tôi có vấn đề, tôi sẽ không thể tồn tại ở Man City trong bảy năm.

Vì vậy, mọi thứ đều trôi chảy. Tôi khá chắc chắn rằng tôi hạnh phúc ở đây và cuối cùng tôi sẽ ở lại. Nếu không, không phải vì tôi muốn tiến tới hay chuyển đến một nơi khác, đó là bởi vì tôi sẽ dừng lại. Tôi sẽ nghỉ một chút. Đây là những suy nghĩ của tôi lúc này”.

Pep Guardiola đã bước sang mùa giải thứ 8 ở Manchester City. ẢNH: MIRROR

HLV Pep Guardiola đã đưa ra một gợi ý về tương lai của mình rằng, ông sẽ ở lại Man City chừng nào ông còn tin mình có thể cải thiện đội chủ sân Etihad.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, đội hình Man City có sự cải tổ lớn, với Raheem Sterling, Fernandinho, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko ra đi để nhường chỗ cho Erling Haaland, Kalvin Phillips và Julian Alvarez.

Pep Guardiola chia sẻ về việc này: “Tôi luôn nghĩ rằng sau 5 hoặc 6 năm bên nhau, chúng ta cần thay đổi người quản lý hoặc thay đổi một vài cầu thủ. Thật tốt khi thay đổi, làm mới tất cả mọi người, từ cầu thủ cũ đến cầu thủ mới, nó sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới và mong muốn mới.

Bạn phải đưa ra quyết định. Đó là lý do tại sao chúng tôi được trả tiền để làm việc. Ý định của chúng tôi là làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Điều duy nhất tôi ở đây là làm cho cả đội chơi tốt hơn và các cầu thủ chơi tốt hơn.

Erling Haaland là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. ẢNH: MIRROR

Tôi muốn theo dõi đội bóng ngoài đường pitch và nói rằng “Tôi thích nó”. Chúng ta sẽ mất Premier League vào một thời điểm nào đó bởi vì không có gì là vĩnh cửu, thậm chí đội bóng này cũng vậy.

Mọi người đều biết, để giành được bốn danh hiệu Premier League trong năm năm là điều phi thường nhưng Manchester City còn có thể cải thiện. Khi tôi cảm thấy các cầu thủ ở đây không thể thực hiện bước tiếp theo cùng đội bóng thì…”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/pep-guardiola-thua-nhan-thuc-te-phu-phang-o-man-city-post692780.html