Pep Guardiola và Jurgen Klopp mừng ra mặt khi thắng tại Cúp Liên đoàn

Hai đội bóng lớn của Ngoại hạng Anh là Man City và Liverpool đã có những kết quả rất tốt tại lượt trận vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng ngày 22/9 mới đây dù không tung ra đội hình mạnh nhất.

Kevin De Bruyne mở màn cho chiến thắng 6-1 của Man City.

Kevin De Bruyne mở màn cho chiến thắng 6-1 của Man City.

Man City “đánh tennis” trước Wycombe Wanderers

Đang bị khủng hoảng lực lượng vì chấn thương, HLV Pep Guardiola cho Man City ra sân với một nửa đội hình là các cầu thủ trẻ ở hàng thủ và hàng tiền vệ.

Dù vậy, sức mạnh nơi hàng công của đội chủ sân Etihad vẫn được bảo đảm với bộ ba Mahrez, Torres và Sterling, cùng sự hỗ trợ đắc lực của Kevin De Bruyne và Phil Foden ở phía sau.

Đội chủ sân Etihad sẵn sàng cho đại chiến với Chelsea vào cuối tuần.

Hàng thủ non nớt của Man City sớm bộc lộ sai lầm khi để thủng lưới ở phút 22. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Brandon Hanlan chớp cơ hội dứt điểm cận thành đưa đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì (League One) vươn lên dẫn trước.

Dù vậy chỉ 7 phút sau, Man City nhanh chóng có được bàn gỡ hòa với cú đặt lòng chéo góc đẳng cấp của De Bruyne. Hàng công cực mạnh của đội chủ nhà tạo nên áp lực cực lớn khiến các cầu thủ Wycombe dù lui về sân nhà phòng ngự cũng không để đứng vững. Trước khi hiệp 1 khép lại, Mahrez và Foden liên tiếp “nổ súng” để giúp Man City dẫn trước 3-1.

Man City tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 2 và có thêm 3 bàn thắng do công của Ferran Torres (phút 71), Mahrez (phút 84) và Cole Palmer (phút 89) để thắng chung cuộc 6-1.

Minamino lập cú đúp vào lưới Norwich

Cùng giờ với trận đấu của Man City, Liverpool có chuyến làm khách trước Norwich. Cũng giống như Pep Guardiola, HLV Jurgen Klopp cho Liverpool ra sân với đội hình 2. Bên cạnh dàn cầu thủ trẻ, nổi bật trong đội hình xuất phát còn có những cái tên như Chamberlain, Minamino và Origi.

Liverpool thắng đậm nhờ vào sự xuất sắc của Minamino.

Trong khi đó, Norwich cho thấy đội bóng này cũng xem trọng cuộc đua trụ hạng tại Premier League nhiều hơn khi cũng không tung ra sâ đội hình mạnh nhất. Điều này giúp cho Liverpool có được một trận đấu khá tương đối dễ dàng.

Ngay phút thứ 4, Minamino mở tỉ số cho đội khách với cú xoay người dứt điểm cận thành sau tình huống phạt góc. Sau bàn thua, Norwich có được khá nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là được hưởng một quả 11m ở phút 42 nhưng Tzolis lại không thắng được thủ thành Caoimhin Kelleher.

Không ghi được bàn, đội chủ nhà phải trả giá khi bị thủng lưới thêm 2 bàn ở các phút 50 và phút 80, người lập công cho Liverpool lần lượt là Origi và Minaminom, qua đó giúp đội khách thắng đậm 3-0.

HLV Jurgen Klopp mừng ra mặt vì bảo toàn được lực lượng tốt nhất cho các đấu trường quan trọng hơn.

Chắc chắn kết quả này sẽ làm hài lòng cả hai HLV Pep Guardiola và Jurgen Klopp khi họ vừa giữ sức được cho các trụ cột vừa có tỉ số mĩ mãn.

Sau trận đấu này, Man City sẽ đại chiến với Chelsea còn Liverpool sẽ hành quân đến sân của Brentford tại vòng 6 Ngoại hạng Anh đều diễn ra vào tối ngày 25/9.

Tố Đông

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/pep-guardiola-va-urgen-klopp-mung-ra-mat-khi-thang-tai-cup-lien-doan-5666743.html