Pep thừa nhận Man.City bị đẩy đến giới hạn cực đại

HLV Pep Guardiola chân thành cảm ơn áp lực mà Liverpool đã tạo ra ở cuộc đua vô địch mùa giải 2018-2019, vì nhớ đó ông mới nhận biết thêm về giới hạn mà các cầu thủ của Man.City vốn có.

HLV Pep Guardiola mừng chiến công trước người hâm mộ Man.City. Ảnh: Daily Mail

HLV Pep Guardiola mừng chiến công trước người hâm mộ Man.City. Ảnh: Daily Mail

Man.City đã kết thúc mùa giải đầy xuất sắc, ngược dòng thắng 4-1 tại Brighton và chiến thắng thứ 14 liên tiếp đó giúp họ đạt 98 điểm để trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu sau 10 năm. Chiến thắng của Man.City, cũng biến nỗ lực đánh bại Wolves 2-0 ở ngày cuối của Liverpool trở nên vô nghĩa. Nỗ lực giải cơn khát vô địch Anh sau 29 năm của Liverpool đã không thành dù họ giành đến 97 điểm, sau thành tích chỉ thua đúng 1 trận suốt cả mùa giải.

Mùa giải 2018-2019 được nhìn nhận như là cuộc đua hấp dẫn nhất sau 27 mùa giải của kỷ nguyên Premier League, và HLV Guardiola cũng đưa ra đánh giá trên Sky Sports: “Trước hết, chúng tôi phải nói lời chúc mừng tới Liverpool, và cảm ơn các bạn rất nhiều. Họ đã thúc đẩy chúng tôi, vì cạnh tranh với đội bóng xuất sắc này đã giúp chúng tôi chạm đến giới hạn mà tôi chưa từng nghĩ đến. Để có được danh hiệu này, chúng tôi đã phải giành được 14 chiến thắng liên tiếp. Kể từ tháng 2, chúng tôi nhận thức được rằng không thể mất bất kỳ điểm số nào. Giành 198 điểm trong 2 mùa giải liên tiếp là điều thật không thể tin được! Đây là danh hiệu khó khăn nhất mà chúng tôi đã giành được trong suốt sự nghiệp của mình”.

Sân Etihad mở hội chào đón những người hùng trở về. Ảnh: Daily Mail

Man.City đã hoàn thành cú đúp quốc nội, sau khi bảo vệ thành công 2 danh hiệu Cúp Liên đoàn và Premier League, và giờ họ sẽ hướng đến “cú ăn 4” chưa từng có tại bóng đá Anh khi đối đầu Watford ở chung kết FA Cup vào thứ bảy tới. HLV Guardiola đã dành những lời khen đặc biệt cho các học trò: “Chúng tôi khởi đầu mùa giải bằng Community Shield, sau đó giành Cúp Liên đoàn và Premier League, giờ chúng tôi đang chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup. Thành công này không thuộc cá nhân nào, chúng tôi đã làm điều đó nhờ một tập thể gắn kết và khát khao chiến thắng. Đó sẽ là một bí mật! Mùa giải tới sẽ khó khăn hơn, nhưng chúng tôi chắc chắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Ngay lúc này, tôi có cảm giác mùa tới chúng tôi sẽ trở lại một lần nữa, sẽ cố gắng vẫn là chính mình như 2 mùa giải tuyệt vời vừa qua”.

Như vậy, Man.City đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình danh hiệu vô địch Anh thứ 6, và là thứ 4 trong kỷ nguyên Premier League để vượt qua Arsenal trên bảng vàng những nhà vô địch. Họ lúc này chỉ còn kém 1 danh hiệu Premier League so với Chelsea, nhưng còn kém xa kỷ lục 13 lần của hàng xóm Man.United.

Sân Etihad mở hội chào đón những người hùng trở về. Ảnh: Daily Mail

Đoàn quân của HLV Guardiola tiếp tục duy trì năng lực vượt trội, họ giờ là “chủ nhân” của 2 tổng điểm số lớn nhất một mùa giải Premier League, mùa trước là 100 điểm và mùa này là 98 điểm. Man.City cũng cân bằng kỷ lục chiến thắng nhiều trận nhất trong một mùa giải, 32 trận bằng với kỷ lục họ thiết lập mùa qua, và tất nhiên, tỷ lệ chiến thắng 84,2% là một kỷ lục. Mặc dù vậy, tỷ lệ này vẫn chưa phải tốt nhất trong sự nghiệp của HLV Guardiola, khi trước đó còn dẫn dắt Bayern Munich mùa 2013-2014 ông đạt tỷ lệ thắng 85,3% (thắng 29 sau 34 trận đấu Bundesliga).

Sự thống trị toàn diện của Man.City được thể hiện qua những thông số chuyên môn, như chiến thắng sân nhà nhiều nhất (18 trận), thắng sân khách nhiều nhất (14 trận), ghi bàn nhiều nhất (95 bàn), dứt điểm nhiều nhất (683 lần), chuyền bóng nhiều nhất (26.576 đường chuyền), tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất (68,1%), chịu ít pha dứt điểm của đối thủ nhất (238 lần) và 23 bàn thua là thành tích phòng ngự tốt thứ 2, chỉ hơn 1 bàn so với Liverpool.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/pep-thua-nhan-mancity-bi-day-den-gioi-han-cuc-dai-592655.html