Pep thừa nhận Man City thành công nhờ chi nhiều tiền

Chiến lược gia người Tây Ban Nha không phủ nhận việc ông và Man City gặt hái thành công nhờ sự hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng từ ban lãnh đạo.

Khi được hỏi những HLV cần làm gì để củng cố quyền lực và đạt được thành công ở các CLB hàng đầu, Pep Guardiola chia sẻ: "Đầu tiên là sự hỗ trợ từ CLB. Trong mùa giải đầu tiên tại Man City, chúng tôi không vô địch. Ở đội bóng khác, có lẽ tôi đã bị sa thải. Tại Champions League, đội cũng chưa từng vượt qua vòng tứ kết. CLB khác sẽ đẩy tôi đi nhưng không phải ở đây. Họ thuyết phục tôi gia hạn hợp đồng".

Kể từ khi được bổ nhiệm vào ghế nóng tại Etihad, cựu thuyền trưởng Barca nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ ban lãnh đạo Man City. Ông chi tới hơn 750 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng kể từ năm 2016, trong đó phần lớn số tiền được dùng để nâng cấp hàng phòng ngự.

 Man City vươn lên ngôi đầu tại Premier League từ vị trí thứ 8 sau hơn một tháng. Ảnh: Reuters.

Man City vươn lên ngôi đầu tại Premier League từ vị trí thứ 8 sau hơn một tháng. Ảnh: Reuters.

"Lý do còn lại là việc sở hữu những cầu thủ giỏi. Bạn không thể làm nên những điều lớn lao nếu không có các cầu thủ lớn, tiêu tốn của CLB rất nhiều tiền bạc. Vì vậy, khi mọi người nói Man City hay Pep giành chiến thắng nhờ chi nhiều tiền, tôi sẵn sàng khẳng định điều đó hoàn toàn đúng", Telegraph dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Bất chấp việc giành 6 danh hiệu cùng Man City, Pep Guardiola vẫn chưa thể giúp CLB vô địch Champions League dù luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Đội bóng của ông đang đứng trước cơ hội vô địch Premier League lần thứ 3 trong 4 năm, nhưng cần vinh quang ở đấu trường châu lục để khẳng định đẳng cấp.

"Nếu CLB không bạo chi, chúng tôi không thể thực hiện những mục tiêu lớn vì không có những cầu thủ thông minh, sở hữu kỹ năng và phẩm chất tốt. Phải làm việc thật chăm chỉ nữa. Trong bóng đá hiện đại, ai cũng biết HLV, nhưng điều quan trọng là họ phải sở hữu những cầu thủ chất lượng", Pep Guardiola khẳng định.

Mùa giải năm nay, Man City đối mặt nhiều khó khăn vì khủng hoảng lực lượng. Song, cựu HLV Barca vẫn xoay xở tốt và đưa ra những phương án cải tiến phù hợp, bao gồm tăng cường sự chắc chắn ở hàng thủ và để các tiền vệ chơi "số 9 ảo" khi bộ đôi tiền đạo xuống phong độ. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu với Tottenham Hotspur rạng sáng 14/2 (giờ Hà Nội), thầy trò Pep Guardiola sẽ nối dài chuỗi trận thắng lên con số 16.

Guardiola: 'Không ngờ Klopp là người như thế' Khẩu chiến đã nổ ra giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola trước trận Liverpool - Man City ở vòng 23 Premier League lúc 23h30 ngày 7/2 (giờ Hà Nội).

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pep-thua-nhan-man-city-thanh-cong-nho-chi-nhieu-tien-post1183663.html