Pep tuyên bố khiến đội bóng cũ Barca hạnh phúc

HLV Pep Guardiola bất ngờ khẳng định trên ESPN, tin rằng Lionel Messi 'có thể sẽ làm điều không tưởng' là quyết định trở lại CLB cũ Barcelona khi hợp đồng với Paris Saint-Germain kết thúc vào mùa hè này.

Pep Guardiola tin rằng Lionel Messi “sẽ làm điều không tưởng” là quyết định trở lại Barcelona.

Pep Guardiola tin rằng Lionel Messi “sẽ làm điều không tưởng” là quyết định trở lại Barcelona.

Ông Jorge, cha và người đại diện của Messi đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ vào thứ Ba, giận dữ phủ nhận thông tin siêu sao 35 tuổi đã “gần như đã đạt thỏa thuận” để chuyển đến thi đấu tại Saudi Arabia vào mùa giải tới. Đây là một trong số rất nhiều tin đồn về tương lai của đội trưởng nhà vô địch thế giới Argentina khi anh không còn hạnh phúc tại Pháp. Trong đó, đặc biệt nhất vẫn là tin CLB Al Hilal của Saudi Arabia sẵn sàng trả cho Messi mức lương 400 triệu euro/mùa, biến Messi trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, thậm chí gấp đôi những gì đối thủ lớn nhất sự nghiệp là Cristiano Ronaldo (người hiện cũng đang chơi ở Saudi Pro League) nhận tại Al Nassr.

Trong khi đó, Barca vẫn hy vọng đưa đội trưởng huyền thoại của mình trở lại Camp Nou, nơi anh đã giành 10 chức vô địch La Liga và 4 lần đăng quang Champions League trước khi ra đi đầy nước mắt vào mùa hè năm 2021. Messi buộc phải rời Barca vào tháng 8-2021 khi CLB bị La Liga siết chặt tài chính. Gần nhất, Phó chủ tịch của CLB xứ Catalan, Rafa Yuste cho biết vào tháng 3 rằng họ đã có đủ khả năng tài chính và cũng đã liên lạc với cầu thủ 35 tuổi về khả năng trở lại.

“Tôi là một người hâm mộ Barcelona, tôi đã có vé ở Camp Nou và tôi chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể nói lời tạm biệt với Leo như cậu ấy xứng đáng có được”, Guardiola, cựu cầu thủ và HLV của Barca, chia sẻ trên ESPN. “Leo là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong khoảng 12 năm qua, Barca đã có một sự “bùng nổ” và điều đó sẽ không thể xảy ra nếu không có cậu ấy. Và tôi không nói về những con số, mà là sự tham gia của cậu ấy vào lối chơi, vẻ đẹp và sự hiệu quả mà cậu ấy thể hiện trên sân, và về mọi thứ…”.

Truyền thông Pháp chỉ ra, Messi không thành công ở PSG là vì anh không có hạnh phúc khi chơi bóng.

Guardiola đã huấn luyện Messi tại Camp Nou từ năm 2008 đến 2012, giành 3 chức vô địch La Liga và 2 Champions League. Ông sau đó dẫn dắt Bayern Munich và bây giờ là Man.City, trong khi Messi ở lại Barca cho đến năm 2021, trước khi anh gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc như vậy. Tôi tin chắc rằng Chủ tịch Joan Laporta rất yêu quý Leo”, Guardiola nói thêm. “Leo đã giúp CLB của chúng tôi trở nên vĩ đại hơn rất nhiều so với trước khi cậu ấy đến. Khi một người quá vĩ đại, bạn phải nói lời tạm biệt đúng cách. Cậu ấy buộc phải ra đi vì hoàn cảnh tài chính rất khó khăn, vì hàng ngàn lý do mà tôi sẽ không đi vào chi tiết. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó khi tôi ngồi trên ghế của mình tại Camp Nou và tôi có thể đứng dậy vỗ tay, và nói lời tạm biệt với Leo như những gì cậu ấy xứng đáng. Và tôi biết rằng Joan sẽ cố gắng, Leo và gia đình cậu ấy cũng cảm nhận được tình yêu và sự tôn trọng mà người hâm mộ Barca dành cho”.

THANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/pep-tuyen-bo-khien-doi-bong-cu-barca-hanh-phuc-post689180.html