Pepe trút giận lên trọng tài sau khi Bồ Đào Nha thua Morocco

Pepe tức giận khi Ban tổ chức lại bố trí trọng tài người Argentina bắt chính trận đấu giữa Bồ Đào Nha với Morocco.

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Morocco ở cuộc so tài tại vòng tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu lại gây thất vọng lớn, khi chơi bế tắc trước một Morocco phòng ngự phản công xuất sắc.

Sai lầm của thủ môn Diogo Meireles Costa đã giúp cho Youssef En-Nesyri đánh đầu mở tỉ số ở phút 42. Trong khoảng thời gian còn lại, Bồ Đào Nha tấn công dồn dập, nhưng trước hàng phòng ngự chơi tốt của Morocco, đội bóng của HLV Santos lâm vào bế tắc.

Pepe tức giận vì Ban tổ chức để trọng tài người Argentina bắt trận Bồ Đào Nha với Morocco (Ảnh: Getty).

Pepe tức giận vì Ban tổ chức để trọng tài người Argentina bắt trận Bồ Đào Nha với Morocco (Ảnh: Getty).

Chung cuộc, Morocco giành chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành vé vào bán kết một kỳ World Cup. Morocco sẽ gặp đội thắng ở trận đấu giữa Anh với Pháp.

Chia sẻ với truyền thông sau trận Morocco 1-0 Bồ Đào Nha, trung vệ Pepe cho biết: “Thật không thể chấp nhận được khi để một trọng tài người Argentina điều khiển trận đấu này, đặc biệt là sau những gì Messi nói ngày hôm qua”.

Ở trận đấu này, trọng tài Facundo Tello đã có 2 tình huống gây tranh cãi trong hiệp 1, khi không kiểm tra VAR vì cầu thủ Morocco kéo ngã cầu thủ Bồ Đào Nha trong vòng cấm địa. Đây cũng là trận đấu hiếm hoi ở World Cup 2022 mà các trọng tài không sử dụng VAR.

Nói về trận đấu, Pepe cho rằng: “Chúng tôi đã thi đấu nỗ lực trong hiệp 2 và cả 8 phút bù giờ, nhưng không có kết quả gì. Chúng tôi có đội hình chất lượng để giành chiến thắng, tiếc rằng lại không làm được điều đó”./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/pepe-trut-gian-len-trong-tai-sau-khi-bo-dao-nha-thua-morocco-post989711.vov