Pertamina bắt đầu tiếp quản điều hành Lô Sanga-sanga

Bắt đầu từ ngày 08/08/2018, Pertamina sẽ tiếp quản việc điều hành Lô Sanga-Sanga ở miền Đông Kalimantan, sau khi Chính phủ Indonesia quyết định thay thế công ty điều hành hiện tại là Virginia Indonesia Company (VICO). VICO đã điều hành lô dầu khí này trong hơn bốn thập kỷ qua.

Pertamina, thông qua công ty con là Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS), dự kiến sẽ tiếp tục hợp tác với VICO để điều hành lô Sanga-Sanga và cam kết sẽ khoan hai giếng mới trong năm nay và 29 giếng mới vào năm 2019. Lô Sang-Sanga bao gồm 7 mỏ khí là: Badak, Nilam, Pemaguan, Semberah, Mutiara, Beras và Lempake với mức sản lượng ở vào khoảng 16.000 thùng dầu quy đổi (boepd) và 70 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày (mmscfd), cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Các lô dầu khí ở khu vực phía Đông Kalimantan, bao gồm cả lô Sanga-Sanga, đóng góp đến 35% tổng sản lượng dầu khí quốc gia của Indonesia, theo số liệu của SKKMigas.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Indonesia Ignasius Jonan cho biết, lô Sanga-Sanga là một trong 12 lô được chính phủ nước này trao quyền điều hành cho Pertamina để bù đắp việc Pertamina cam kết duy trì mức giá nhiên liệu điều tiết theo chương trình đặt ra của chính phủ.

Trung tâm đào tạo và thông tin Dầu khí CPTI

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/pertamina-bat-dau-tiep-quan-dieu-hanh-lo-sanga-sanga-510887.html