Peru bị rút quyền đăng cai U17 World Cup, FIFA gặp khó với các nước chủ nhà

FIFA vừa ra thông báo về việc rút quyền đăng cai chủ nhà U17 World Cup của Peru do khâu chuẩn bị không kịp kế hoạch.

LĐBĐ Thế giới (FIFA) vừa thông báo buộc phải rút lại quyền đăng cai U17 World Cup của chủ nhà Peru. Dù vậy, thời gian diễn ra giải đấu này vẫn không thay đổi khi bắt đầu từ ngày 10-11 đến 2-12. Nguyên nhân dẫn đến việc này được FIFA đưa ra là vấn đề cơ sở hạ tầng tổ chức giải đấu của chủ nhà không kịp hoàn thành theo cam kết.

Peru mất cơ hội đăng cai U17 World Cup do không thể hoàn thành cơ sở hạ tầng theo tiến độ đã cam kết

FIFA gửi lời cảm ơn đến chủ nhà Peru và LĐBĐ Peru vì những nỗ lực cho giải đấu. Họ cũng tin rằng nước chủ nhà Peru sẽ tổ chức một giải đấu trong tương lai, khi các cơ sở hạ tầng được hoàn thành.

Địa điểm mới để đăng cai giải U17 World Cup sẽ được FIFA thông báo trong thời gian gần nhất. Dù các giải đấu World Cup này dù chỉ diễn ra ở cấp độ trẻ nhưng các nước có nền bóng đá đang phát triển hay nền bóng đá lớn như Argentina cũng đặc biệt quan tâm.

Trong đầu năm 2023, FIFA đã liên tiếp gặp nhiều khó khăn với các chủ nhà đăng cai các giải đấu trẻ thế giới. Gần đây, FIFA đã rút quyền đăng cai U20 World Cup của Indonesia vì nguyên nhân được cho là Thống đốc Bali từ chối cho Israel tham dự và có cuộc biểu tình tại Bali.

Về U20 World Cup, Argentina hiện tại là ứng viên nổi bật nhất cho việc đăng cai giải đấu. "Nhiều quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đăng cai giải đấu, Argentina là nước có sự tích cực nhất" - chủ tịch FIFA Infantino nhận xét.

Quốc An (Ảnh Skysports)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/peru-bi-rut-quyen-dang-cai-u17-world-cup-fifa-gap-kho-voi-cac-nuoc-chu-nha-20230404101249182.htm